Theo hãng tin AFP, việc phát hiện thi thể mới làm gia tăng lo ngại về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ tại quốc gia vốn có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao, trong khi cảnh sát đang xác định liệu các vụ án mạng này có liên quan với nhau hay không.
Cảnh sát cho biết thi thể được tìm thấy tại khu dân cư Tembisa nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
“Ở giai đoạn này, chúng tôi chỉ có thể xác nhận việc phát hiện thi thể. Công tác bảo vệ hiện trường và các lực lượng chức năng cần thiết hiện đang có mặt tại đó”, nữ phát ngôn cảnh sát, Chuẩn tướng Brenda Muridili, cho biết.
Đài truyền hình địa phương eNCA đưa tin thi thể trong tình trạng bán khỏa thân được phát hiện tại một nghĩa trang.
Chín nạn nhân trước đó chủ yếu ở độ tuổi 20 và 30. Một số người được phát hiện trong tình trạng bị lột bỏ quần áo và có dấu hiệu bị tấn công tình dục.
Nạn nhân đầu tiên, một phụ nữ 37 tuổi, được phát hiện trong tình trạng khỏa thân và bị trói bằng dây rút nhựa ngày 15/7. Một nghi phạm bị bắt giữ 2 ngày sau đó.
Hai nghi phạm khác, là phụ nữ 31 và 38 tuổi, đã bị bắt giữ liên quan đến vụ án của nạn nhân thứ 9 và bị truy tố ngày 21/9. Cảnh sát cho biết vụ án này có thể xuất phát từ vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân.
Trước tình trạng trên, Ủy ban Bình đẳng giới Nam Phi (CGE) kêu gọi khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại những khu vực phát hiện thi thể phụ nữ.
Tuyên bố của CGE nhấn mạnh Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm môi trường an toàn để phụ nữ có thể tham gia bình đẳng và tự do vào đời sống công cộng, trong đó có quyền đi lại mà không phải lo ngại nguy cơ bạo lực.
Người phát ngôn CGE Javu Baloyi cho biết: “Một xã hội mà phụ nữ buộc phải tránh một số tuyến đường, ngừng tập thể dục ngoài trời, thay đổi giờ làm việc, chỉ đi lại theo nhóm hoặc liên tục phải chia sẻ vị trí để cảm thấy an toàn thì đó không phải là một xã hội mang lại sự bình đẳng thực chất”.
Ủy ban này hối thúc chính quyền tiến hành rà soát khẩn cấp tại các điểm nóng ở Kempton Park, với sự phối hợp của Lực lượng Cảnh sát Nam Phi (SAPS), chính quyền địa phương, cơ quan giao thông và các lực lượng an ninh cộng đồng. Việc rà soát cần đánh giá các yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ đối với phụ nữ, như hệ thống chiếu sáng, camera giám sát, tuyến đường dành cho người đi bộ, điểm trung chuyển giao thông công cộng, các khu đất trống thiếu giám sát, sự hiện diện của cảnh sát và khả năng tiếp cận dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.
Trong khi đó, Bộ Phát triển xã hội Nam Phi ở cấp quốc gia và cấp tỉnh lên án các hành vi bạo lực nhằm vào phụ nữ. Cơ quan này cho rằng bạo lực trên cơ sở giới không chỉ là vấn đề của phụ nữ mà còn là vấn đề của toàn xã hội, đòi hỏi sự chung tay giải quyết của tất cả mọi người. Bộ cũng cho biết đang tham gia Nhóm phản ứng nhanh do Chính phủ thành lập nhằm điều phối công tác điều tra và xử lý các vụ án mạng nói trên.
Nam Phi, quốc gia có dân số khoảng 62 triệu người, là một trong những nước có tỷ lệ án mạng cao trên thế giới, với trung bình hơn 60 vụ giết người mỗi ngày.