Tổng thống Putin ngắm gấu trúc cùng Chủ tịch Tập Cận Bình

Sau chương trình nghị sự tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng tới vườn thú Moskva để thăm hai con gấu trúc mà Trung Quốc đã chuyển tới Nga.

Chú thích ảnh
Hai nhà lãnh đạo cùng ngắm gấu trúc tại vườn thú Moskva. Ảnh: Sputnik

Nga là một trong 18 quốc gia nhận nuôi gấu trúc - loài vật được coi là quốc bảo ở Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo chung ngày 5/6, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Khi nói về gấu trúc, chúng ta thường nở nụ cười”.

Tổng thống Nga đã cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc về cử chỉ thân thiện khi trao cho Moskva hai con gấu trúc. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng điều này cho thấy Trung Quốc tôn trọng quan hệ song phương và tin tưởng vào các chuyên gia động vật Nga.

Dưới đây là video về Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi thăm gấu trúc (nguồn: RT):

Trung Quốc đã chuyển cho Nga một cặp gấu trúc từ tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 4 vừa qua, gồm con đực mang tên Ru Yi 3 tuổi và con cái Ding Ding 2 tuổi.

Ru Yi và Ding Ding sẽ sống ở Moskva trong 15 năm tới nhưng vẫn thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Trong trường hợp cặp đôi gấu trúc này sinh con tại Nga thì thế hệ mới này vẫn thuộc sở hữu của Trung Quốc.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin khẳng định với hai nhà lãnh đạo: “Những chú gấu trúc đều trong tình trạng tuyệt vời”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Kỳ lạ ngôi trường nhận rác thay học phí
Kỳ lạ ngôi trường nhận rác thay học phí

Một trường học ở Đông Bắc Ấn Độ đã tìm ra biện pháp mới để giải quyết vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa bằng cách nhận rác thay học phí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN