Tổng thống Mỹ cải tổ sâu rộng Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/3 đã ký ban hành sắc lệnh chuyển công tác chuẩn bị và ứng phó thảm họa từ Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) sang các chính quyền bang và địa phương. Đây là một phần trong nỗ lực cải tổ FEMA của chính quyền Tổng thống Trump.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Sắc lệnh được Nhà Trắng giới thiệu lần đầu ngày 10/3, yêu cầu rà soát tất cả các chính sách liên quan đến cơ sở hạ tầng và công tác chuẩn bị, ứng phó với thảm họa nhằm cập nhật và đơn giản hóa cách tiếp cận của liên bang. Sắc lệnh nêu rõ chính quyền các bang và địa phương cần có "các khoản đầu tư hợp lý" cho việc giảm thiểu rủi ro từ cháy rừng, mưa bão và tấn công mạng, qua đó giúp tăng cường an ninh quốc gia. Tuy nhiên, sắc lệnh không nêu rõ chi tiêu của các khoản đầu tư này cũng như việc sẽ lấy nguồn tiền ở đâu.

Ngoài ra, sắc lệnh cũng yêu cầu sửa đổi chính sách về cơ sở hạ tầng trọng yếu, tập trung vào các rủi ro đã được đánh giá thay vì cách  làm chung chung với mọi mối nguy hiểm như trước đây. Ngoài ra, sắc lệnh còn lập ra "Sổ đăng ký rủi ro quốc gia" nhằm xác định và đo lường chính xác các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng của Mỹ, đồng thời đơn giản hóa quy trình hợp tác giữa các bang và chính phủ liên bang.

Trước đó, vào tháng 1, Tổng thống Trump đã ra lệnh rà soát FEMA nhưng không có kế hoạch đóng cửa cơ quan này. Một quan chức Nhà Trắng cũng khẳng định sắc lệnh vừa được ký không nhằm "xóa sổ" FEMA. Tuy nhiên, một số chuyên gia trong lĩnh vực phòng ngừa rủi ro thiên tai cho rằng sắc lệnh có thể làm suy yếu khả năng ứng phó với thảm họa của Mỹ và khiến các cộng đồng gặp nhiều khó khăn hơn trong công tác chuẩn bị ứng phó. 

FEMA phải tiến hành cải tổ sau khi chính quyền phát hiện cơ quan này sử dụng sai mục đích công quỹ. Tháng trước, 4 quan chức FEMA, trong đó có cả Giám đốc tài chính, đã bị sa thải liên quan đến vụ việc này.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu ethanol của Mỹ lập kỷ lục mới trong 2 năm qua

Xuất khẩu ethanol của Mỹ lập kỷ lục mới trong 2 năm qua

Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 15/9 cho biết xuất khẩu ethanol của Mỹ đã đạt những mức cao kỷ lục mới trong 2 năm qua, cả về khối lượng lẫn giá trị, nhờ nhu cầu nhập khẩu ethanol trên toàn cầu gia tăng và sự cạnh tranh giảm bớt từ Brazil, nước xuất khẩu ethanol lớn thứ hai thế giới.

Mỹ cảnh báo về chính sách ưu tiên của EU trong Quỹ Cạnh tranh

Mỹ cảnh báo về chính sách ưu tiên của EU trong Quỹ Cạnh tranh

Mỹ cảnh báo các quy định ưu tiên sản phẩm “sản xuất tại châu Âu” trong Quỹ Cạnh tranh dự kiến được đưa vào ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu (EU) có thể “gây cản trở” quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương, đồng thời để ngỏ khả năng trả đũa nếu Brussels không điều chỉnh.