Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các nước thành viên EU đang thảo luận Khung Tài chính dài hạn (MFF) giai đoạn 2028-2034, trong đó đề xuất dành 402 tỷ euro (460 tỷ USD) cho Quỹ Cạnh tranh nhằm thúc đẩy sản xuất các hàng hóa cốt lõi trong EU, bao gồm lĩnh vực quốc phòng. Chính sách này có thể hạn chế khả năng tiếp cận nguồn tài trợ của các doanh nghiệp nước ngoài, nhằm bảo vệ lợi ích an ninh kinh tế và chiến lược của Brussels.
Trong tài liệu gửi các nhà lập pháp EU, Mỹ cảnh báo sẽ xem xét các biện pháp đáp trả nếu EU tiếp tục mở rộng quy định ưu tiên doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt trong các quỹ quốc phòng. Washington có thể đảo ngược một số quy chế miễn trừ và ngoại lệ trong Đạo luật Mua sắm của Mỹ dành cho 19/27 nước thành viên EU theo các hiệp định mua sắm quốc phòng có qua có lại (RDPAs).
Mỹ đồng thời kêu gọi EU cân nhắc mô hình “sản xuất cùng châu Âu” (made with Europe), hoặc trong lĩnh vực quốc phòng là “sản xuất tại NATO” (made in NATO), thay cho chính sách ưu tiên doanh nghiệp nội khối.
Cảnh báo được đưa ra sau khi Chương trình Hành động an ninh cho châu Âu (SAFE) được ra đời năm 2025, làm gia tăng bất đồng thương mại Mỹ-EU liên quan chính sách ưu tiên châu Âu trong mua sắm chung vũ khí và thiết bị quân sự.
Quan hệ thương mại Mỹ-EU cũng căng thẳng từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, với các bất đồng về thuế quan, quy định môi trường và kỹ thuật số. Hai bên từng kỳ vọng thỏa thuận thương mại ký tháng 7/2025 sẽ góp phần ổn định quan hệ xuyên Đại Tây Dương.