Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (thứ 2, trái) tại cuộc đàm phán ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 18/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Cuộc đàm phán kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ giữa phái đoàn Nga – Mỹ đã dần được hé lộ với nhiều thông tin liên quan đến cuộc xung đột Nga – Ukraine cũng như cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin.
Theo đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cuộc trò chuyện "diễn ra tốt đẹp" với những người đồng cấp Mỹ tại Riyadh (Saudi Arabia) khi hai bên kết thúc cuộc họp kéo dài 4 giờ, khởi động bước đi đầu tiên trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.
Ông Ushakov, người tham dự các cuộc đàm phán cùng với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, mô tả các cuộc đàm phán là "một cuộc trò chuyện nghiêm túc về mọi vấn đề" nhưng cho biết vẫn chưa rõ liệu lập trường của Moskva và Washington có thống nhất hay không.
Theo AFP, khi trả lời một đài truyền hình Nga, ông Ushakov cho biết: "Khó có thể nói rằng họ đang tiến gần hơn". "Chúng tôi đã thảo luận và nêu rõ lập trường nguyên tắc của mình và nhất trí rằng các nhóm đàm phán riêng biệt sẽ liên lạc về chủ đề này trong thời gian tới", ông Ushakov nói thêm.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ám chỉ một số điểm chung giữa Mỹ và Nga sau các cuộc đàm phán, bao gồm việc nối lại hoạt động của nhân viên đại sứ quán và khai thác lợi ích kinh tế với Nga sau khi cuộc chiến tranh kết thúc.
Theo AP News, Ngoại trưởng Rubio cho biết: "Chúng ta cần phải có các phái đoàn ngoại giao năng động có thể hoạt động bình thường để có thể tiếp tục các kênh này".
Về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, ông Ushakov cho biết thông tin chi tiết vẫn chưa được xác định. “Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc này, nhưng vẫn khó có thể nói về ngày cụ thể cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo”, ông Ushakov nói, được AP News trích dẫn.
Sau các cuộc đàm phán, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Waltz nói với các phóng viên rằng các yêu sách lãnh thổ và đảm bảo an ninh sẽ "làm nền tảng và cơ sở cho mọi loại thảo luận".
Theo The Guardian, ông Waltz cho biết: "Chúng tôi biết rằng thực tế là sẽ có một số cuộc thảo luận về lãnh thổ và sẽ có cuộc thảo luận về các đảm bảo an ninh. Đó là những điều cơ bản cơ bản sẽ hỗ trợ và làm nền tảng cho bất kỳ loại thảo luận nào" .
CNN cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rubio cũng nêu ra 4 nguyên tắc mà cả hai bên đã nhất trí sau các cuộc đàm phán như sau:
Trước hết, “Để tái vận hành chức năng của các phái bộ tương ứng của chúng tôi tại Washington và Moskva. Để chúng tôi có thể tiếp tục tiến triển theo con đường này, chúng tôi cần có các cơ sở ngoại giao đang hoạt động và hoạt động bình thường”.
Tiếp đó, “Chúng tôi sẽ chỉ định một nhóm cấp cao từ phía chúng tôi để hỗ trợ đàm phán và giải quyết xung đột ở Ukraine theo cách bền vững và có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên liên quan”.
Kế tiếp là “Bắt đầu thảo luận, suy nghĩ và xem xét cả sự hợp tác địa chính trị và kinh tế có thể đạt được khi chấm dứt xung đột ở Ukraine”.
Cuối cùng là “Năm người chúng tôi có mặt ở đây hôm nay… sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình này để đảm bảo rằng nó đang tiến triển theo hướng hiệu quả”.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết công việc chỉ định các nhóm và thúc đẩy các cuộc đàm phán đang được tiến hành trong một tuyên bố.
Theo Reuters, bà Bruce cho biết: "Chỉ định các nhóm cấp cao tương ứng để bắt đầu làm việc trên con đường chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt theo cách lâu dài, bền vững và được tất cả các bên chấp nhận".
Về phía Nga, cuộc đàm phán do Ngoại trưởng Lavrov và Trợ lý Tổng thống Ushakov dẫn đầu, trong khi phía Mỹ do Cố vấn An ninh Quốc gia Waltz, Ngoại trưởng Rubio và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff dẫn đầu.
Cuộc họp được tổ chức sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin vào hôm 12/2, đánh dấu cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Nga với mục đích chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine kể từ tháng 2/2022. Cả hai bên dự kiến sẽ đặt nền tảng để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai tại Riyadh.
Cả Washington và Moskva đều loại trừ sự tham gia của Ukraine và châu Âu ở giai đoạn đầu này, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố không công nhận kết quả do Kiev không tham gia.