EU cho phép liên thông hệ thống thông tin cấp thị thực và tư pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 16/4, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua 2 quy định cho phép liên thông các hệ thống thông tin của Liên minh châu Âu (EU) về biên giới, thị thực và về hợp tác cảnh sát, tư pháp, tị nạn và nhập cư.

Chú thích ảnh
 Một cuộc họp của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ngày 17/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Với văn bản thứ nhất, EP đã thông qua với 551 phiếu thuận, 123 phiếu chống, 9 phiếu trắng. Với văn bản thứ hai, EP thông qua với 510 phiếu thuận, 130 phiếu chống và 9 phiếu trắng. Ủy ban châu Âu (EC), đã hoan nghênh kết quả này.

Hai văn bản vừa được EP thông qua được xem là một bước đi tích cực trong tiến trình tiến tới thống nhất của EU.

Trần Đức Hùng (TTXVN)
Công bố danh sách hàng hóa của Mỹ có thể bị EU áp thuế
Công bố danh sách hàng hóa của Mỹ có thể bị EU áp thuế

Ngày 17/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố một danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có thể bị áp thuế trị giá 20 tỷ USD, xuất phát từ những tranh cãi xuyên Đại Tây Dương về chính sách trợ cấp cho các nhà sản xuất máy bay. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN