COVID-19 tại ASEAN hết 31/10: Toàn khối trên 6.800 ca nhiễm mới; Myanmar chưa có tín hiệu hạ nhiệt

Tính tới 23 giờ 59 phút ngày 31/10, các nước ASEAN ghi nhận thêm 6.832 ca mắc COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong đã lên tới 22.676 người.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên chờ tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Depok, Indonesia, ngày 22/10. Ảnh: EPA -EFE

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến hết ngày 31/10, các nước ASEAN ghi nhận tổng cộng 938.536 ca mắc COVID-19 trong đó có 22.676 ca tử vong và 785.907 bệnh nhân đã bình phục.

Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực về số ca nhiễm mới, với trên 3.100 ca/ngày, trong khi Myanmar vẫn ghi nhận ca nhiễm mới ở mức 4 con số, lên trên 52.000 ca nhiễm và trên 1.200 ca tử vong.

Tình hình Malaysia cũng vẫn phức tạp với 659 ca nhiễm mới trong ngày 31/10, nhưng không có thêm ca tử vong. Thái Lan và Singapore chỉ còn ghi nhận lần lượt 5 và 12 ca nhiễm mới, đều là các ca nhập cảnh.

Chú thích ảnh
 Biểu đồ tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong tại các nước ASEAN đến hết ngày 31/10/2020 (Theo số liệu của worldometers.info).  
Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Yangon, Myanmar. Ảnh: AFP/TTXVN

Malaysia: Kỷ lục số ca bình phục trong ngày

Ngày 31/10, Malaysia thông báo ghi nhận con số bệnh nhân COVID-19 bình phục trong ngày cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát, với 1.000 ca trong vòng 24 giờ tính đến trưa cùng ngày.  

Liên quan đến ngân sách trong năm dịch bệnh, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã khẳng định, ngân sách năm tài khóa 2021 của nước này sẽ cung cấp các khoản kinh phí nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, giữa bối cảnh Chính phủ Malaysia đang đẩy mạnh cuộc chiến chống đại dịch.

Ông Muhyddin cho hay, Chính phủ Malaysia có thể đưa ra các biện pháp bổ sung trong Dự thảo ngân sách 2021, dự kiến sẽ được Quốc hội nước này bàn thảo vào ngày 6/11, như một phần các nỗ lực giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Subang Jaya, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 22/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Thủ tướng Muhyddin, chính phủ đã chi 2 tỷ ringgit (480 triệu USD) cho Bộ Y tế, trong đó riêng bang Sabah, nơi tình hình dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng, được cấp 400 triệu ringgit (gần 100 triệu USD) kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại để cung cấp thức ăn và vật tư y tế.

Philippines: Số ca COVID-19 vượt 380.000

Bộ Y tế Philippines thông báo trong ngày 31/10, nước này ghi nhận 1.803 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 380.729 trường hợp, trong đó có 42.462 bệnh nhân đang được điều trị tích cực; 7.196 người đã tử vong và 331.046 bệnh nhân đã hồi phục.

Chú thích ảnh
Người dân giãn cách khi đến nhà thờ ở Philippines. Ảnh: Straits Times

Myanmar: Thêm 1.237 ca nhiễm mới

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Myanmar cho hay, nước này có thêm 1.237 ca nhiễm mới và 18 ca tử vong trong ngày 31/10. Cho đến nay, Myanmar đã ghi nhận 52.706 ca bệnh, trong đó 32.774 trường hợp đã bình phục.

Tới ngày 31/10, Myanmar đã tiến hành 688.159 mẫu xét nghiệm COVID-19 kể từ ca đầu tiên vào ngày 23/3. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Yangon, Myanmar, ngày 13/10/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Singapore: Doanh nghiệp bớt bi quan hơn

Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) và Cục Thống kê Singapore (DOS) mới đây đã công bố báo cáo khảo sát cho thấy các công ty nước này đã bớt bi quan hơn về triển vọng kinh doanh trong sáu tháng tới tính từ tháng 10 này.

Báo cáo có tên “Kỳ vọng kinh doanh của lĩnh vực chế tạo” cho thấy 18% các nhà sản xuất của Singapore mong đợi điều kiện kinh doanh được cải thiện, trong khi 21% dự đoán triển vọng kinh doanh yếu hơn trong giai đoạn từ tháng 10/2020 – 3/2021.

Nhìn chung, 3% các nhà sản xuất nhận định tình hình kinh doanh sẽ kém thuận lợi hơn trong giai đoạn trên so với quý III/2020. Đó là một sự cải thiện so với báo cáo được công bố hồi tháng Bảy. Trong báo cáo đó, 7% các nhà sản xuất dự đoán tình hình kinh doanh sẽ yếu hơn hơn trong nửa cuối năm 2020 so với quý II năm nay.

Trong quý III/2020, nền kinh tế Singapore đã phục hồi từ sự sụt giảm chưa từng có của quý II/2020. Nhưng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore trong quý III/2020 vẫn thấp hơn khoảng 7% so với quý IV/2019 – thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đánh giá đà tăng trưởng của nền kinh tế Singapore dự kiến sẽ chậm lại trong quý IV/2020 và vẫn ở mức khiêm tốn vào năm 2021, dù có sự hỗ trợ từ việc nối lại hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp phụ thuộc vào lao động nước ngoài. MAS vẫn duy trì dự báo tăng trưởng GDP của Singapore sẽ ở mức -7% tới -5% trong cả năm 2020.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 7/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Indonesia trông đợi vaccine COVID-19

Công ty dược phẩm Trung Quốc Sinovac Biotech và Bio Farma, một doanh nghiệp dược quốc doanh Indonesia đã hợp tác và tiến hành một cuộc thử nghiệm lâm sàng một ứng cử viên vaccine COVID-19 tại Indonesia. Khoảng 1.620 tình nguyện viên Indonesia khoẻ mạnh, tuổi từ 18-59, đã tham gia thử nghiệm kéo dài 6 tháng này, và kết quả của nó sẽ quyết định vaccine có được cấp phép lưu hành hay không. 

Các thử nghiệm Giai đoạn 1 và 2 đã được tiến hành với quy mô nhỏ hơn tại Trung Quốc, nhằm kiểm tra an toàn và hiệu quả miễn dịch. 

Vaccine của Sinovac dự kiến sẽ là loại vaccine COVID-19 đầu tiên có mặt trên thị trường Indonesia. Công ty này cam kết sẽ cung cấp 1,5 triệu liều từ tháng tới.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Thế giới tuần qua: Hai ứng viên tổng thống Mỹ nỗ lực trước giờ G; Ác mộng COVID-19 trở lại châu Âu
Thế giới tuần qua: Hai ứng viên tổng thống Mỹ nỗ lực trước giờ G; Ác mộng COVID-19 trở lại châu Âu

Những diễn biến cuối cùng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ và tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp tại châu Âu là hai sự kiện quốc tế đáng quan tâm trong tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN