Thông tin trên được Chủ tịch Phòng Xuất khẩu Argentina (CERA), Fernando Landa, công bố tại sự kiện Ngày Xuất khẩu lần thứ 30, được tổ chức ngày 15/9 tại Cung điện Libertad ở Buenos Aires, với sự tham dự của nhiều quan chức chủ chốt trong Chính phủ Argentina. Ông Fernando Landa khẳng định xuất khẩu trong năm nay được dự báo đạt mức cao nhất trong lịch sử, phản ánh đà tăng trưởng của nhiều ngành sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp, năng lượng và khai khoáng.
Phát biểu tại hoạt động, Bộ trưởng Ngoại giao, Pablo Quirno, nhấn mạnh Chính phủ Milei đang nỗ lực đưa Argentina hội nhập sâu hơn vào kinh tế toàn cầu, coi mở rộng thị trường xuất khẩu là động lực quan trọng cho tăng trưởng. Ông cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai Nam Mỹ đạt 58 tỷ USD, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu năng lượng tăng hơn 40% và xuất khẩu khoáng sản đạt mức kỷ lục.
Theo ông Quirno, trước đây Argentina chỉ có các thỏa thuận thương mại với những thị trường chiếm khoảng 10% GDP toàn cầu, nhưng hiện phạm vi tiếp cận đã được mở rộng lên gần 30% nhờ các thỏa thuận mới. Đặc biệt, thỏa thuận thương mại với Mỹ dự kiến xóa bỏ thuế quan đối với gần 1.700 sản phẩm Argentina, đồng thời tạo thuận lợi cho thương mại số. Ông cũng nhấn mạnh tiềm năng để Argentina chuyển từ một nước từng phải lo ngại về nguồn cung năng lượng vào mùa đông thành nước xuất khẩu LNG, trong đó có khả năng cung cấp cho Đức.
Về ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo khẳng định việc Chính phủ từng bước củng cố kỷ luật tài khóa, ổn định tiền tệ và kiểm soát lạm phát đang tạo nền tảng cho tăng trưởng và đầu tư. Ông nhấn mạnh Argentina đã bước vào năm thứ tư duy trì thặng dư tài khóa, đồng thời cho rằng việc kiểm soát chi tiêu và lạm phát, cũng như tôn trọng quyền sở hữu tư nhân là những yếu tố then chốt để khôi phục lòng tin vào nền kinh tế. Theo ông Caputo, việc xử lý những mất cân đối tài chính và tiền tệ tồn tại từ trước giúp tạo điều kiện để khu vực ngân hàng và doanh nghiệp hoạt động trong một môi trường ổn định hơn.
Trong khi đó, Bộ trưởng Cải cách và Chuyển đổi Nhà nước, Federico Sturzenegger, tái khẳng định Chính phủ Argentina hiện tập trung vào chương trình cải cách và bãi bỏ các rào cản đối với hoạt động kinh tế. Ông cho biết Chính phủ đã loại bỏ khoảng 17.000 quy định, đồng thời thúc đẩy đấu thầu các tuyến đường bộ trục chính và cải cách vận tải đường sắt nhằm giảm chi phí logistics.
Theo ông Sturzenegger, Argentina có khả năng tăng gấp 3 lần kim ngạch xuất khẩu trong 10 năm tới nếu tiếp tục cải cách. Ông đặc biệt đánh giá việc thay đổi quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng sẽ tạo động lực cho nông nghiệp, công nghiệp và hoạt động khoa học, nghiên cứu. Bộ trưởng Sturzenegger cũng dự báo việc thay đổi cơ cấu sản xuất sẽ mở ra cơ hội phát triển mạnh tại các tỉnh giàu tài nguyên, đồng thời giúp Argentina tiến tới trở thành một trong những quốc gia có chi phí năng lượng thấp nhất thế giới.
Từ phía cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch CERA, Fernando Landa, cho rằng những cải cách trên cần tiếp tục được đẩy mạnh, như việc cắt giảm thuế xuất khẩu, thủ tục hải quan và đầu tư vào hạ tầng logistics. Ông nhấn mạnh xuất khẩu không thể tăng nếu thiếu đầu tư và cải tiến liên tục, đồng thời đề nghị xây dựng lộ trình phát triển hệ thống đường bộ, đường sắt, cảng biển và các tuyến biên giới.
Đại sứ Việt Nam tại Argentina, Ngô Minh Nguyệt, và Đại sứ Indonesia, Sulaiman Syarif là khách mời đặc biệt đã tham dự và có bài phát biểu tại Ngày Xuất khẩu lần thứ 30 của Argentina.
Hiện Argentina có hơn 7.900 doanh nghiệp xuất khẩu. Chính phủ Tổng thống Milei kỳ vọng việc kết hợp ổn định kinh tế vĩ mô, mở cửa thương mại, cải cách thể chế và phát triển hạ tầng sẽ giúp xuất khẩu trở thành một trong những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo điều kiện để Argentina thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires nhân dịp này, ông Fernando Landa, nhấn mạnh ASEAN là một trong những khu vực mà Argentina cần tăng cường kết nối thương mại, nhờ quy mô dân số lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng. Ông cho rằng Argentina có nhiều sản phẩm và dịch vụ có khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và công nghiệp.
Về quan hệ với Việt Nam, ông Fernando Landa cho biết CERA coi Việt Nam là đối tác rất quan trọng, đồng thời đánh giá triển vọng đàm phán PTA giữa Mercosur và Việt Nam “rất khả quan”. Ông nhận định thỏa thuận này sẽ tạo lợi ích cho cả hai bên và cần sự quyết tâm của cả khu vực công lẫn tư nhân để thúc đẩy tiến trình này.