Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Venezuela (PDVSA) và công ty Continental Resources của Mỹ đã ký biên bản ghi nhớ với về việc phát triển và vận hành mỏ Ayacucho 2 thuộc Vành đai dầu mỏ Orinoco, bang Anzoátegui.
Ayacucho 2 có diện tích khoảng 51.000 ha và được Continental ước tính chứa khoảng 30 tỷ thùng dầu tại chỗ. Tuy nhiên, đây là lượng tài nguyên dầu tồn tại trong lòng đất, không đồng nghĩa với trữ lượng đã được chứng minh hay sản lượng có thể khai thác trong tương lai. Continental dự kiến nắm 100% quyền lợi khai thác nếu hai bên tiến tới hợp đồng chính thức.
Ông Harold Hamm, người sáng lập Continental Resources, cho biết doanh nghiệp sẵn sàng đối mặt với những thách thức kỹ thuật tại Venezuela, đồng thời kỳ vọng áp dụng kinh nghiệm khai thác dầu đá phiến của Mỹ để góp phần khôi phục sản lượng dầu của nước này.
Trong lĩnh vực khai khoáng, Heeney Capital, công ty đầu tư có trụ sở tại New York, công bố thỏa thuận mới liên quan mỏ vàng Chocó ở El Callao. Doanh nghiệp này được trao quyền vận hành và xuất khẩu vàng trong thời hạn 30 năm, đồng thời dự kiến đầu tư tới 1 tỷ USD cho dự án.
Các thỏa thuận trên diễn ra sau khi Washington và Caracas đạt thỏa thuận dầu khí hồi tháng 8. Theo Nhà Trắng, thỏa thuận này liên quan hơn 65 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được chứng minh tại Venezuela.
Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, khoảng 303 tỷ thùng, song phần lớn là dầu siêu nặng tại Vành đai Orinoco, đòi hỏi công nghệ và vốn lớn để khai thác. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng của Venezuela trong năm 2023 chỉ tương đương khoảng 0,8% sản lượng dầu thô toàn cầu, phản ánh những khó khăn kéo dài về đầu tư, cơ sở hạ tầng và năng lực kỹ thuật.