Australia nới lỏng yêu cầu xét nghiệm với người nhập cảnh từ nước ngoài 

Từ ngày 23/1, người từ nước ngoài có thể nhập cảnh vào Australia chỉ cần có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) âm tính với COVID-19 trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm khởi hành, thay vì phải có kết quả xét nghiệm PCR.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay ở Sydney, Australia, ngày 1/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Australia dẫn thông báo của Bộ Y tế nước này đưa ra ngày 21/1 nêu rõ dù các xét nghiệm PCR vẫn được coi là "xét nghiệm tiêu chuẩn vàng" nhưng kết quả RAT trong vòng 24 giờ cũng là một chỉ số có thể chấp nhận được để xác định liệu một người có nhiễm COVID-19 trước khi bay tới Astralia hay không.

Trong thông báo, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cũng công bố một thay đổi quan trọng liên quan người dân nước này muốn về nước. Theo đó, những người Australia nhiễm COVID-19 ở nước ngoài sẽ được phép trở về nước 7 ngày sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, giảm so với 14 ngày theo quy định hiện nay. Thông báo nhấn mạnh các yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành sẽ tiếp tục được xem xét thường xuyên, căn cứ vào tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế.

* Tại Ấn Độ, nhu cầu mua bán các bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà đang tăng mạnh khiến giới chức nước này phải siết chặt các quy định liên quan.

Theo số liệu thống kê của hãng AFP (Pháp), trong 7 ngày gần nhất, Ấn Độ ghi nhận hơn 1,9 triệu ca mắc mới, tăng 57% so với tuần trước đó. Các chuyên gia lâu nay đều lo ngại số liệu ca mắc và tử vong vì dịch bệnh tại Ấn Độ trên thực tế cao hơn nhiều vì nhiều ca chưa được ghi nhận. Những ngày gần đây, các hiệu thuốc và các nhà sản xuất đều nhận thấy nhu cầu bộ xét nghiệm tại nhà tăng mạnh, đặc biệt là tại các thành phố và thị trấn lớn.

Nhà sản xuất bộ kit xét nghiệm COVID-19 hàng đầu của Ấn Độ, Mylab Discovery Solutions, cho biết gần đây hãng đã đẩy mạnh sản xuất từ mức 200.000 lên 2 triệu bộ/ngày. Hàng sản xuất ra đều nhanh chóng được phân phối ra thị trường. Ước tính, mỗi ngày người dân nước này thực hiện từ 13-16 triệu xét nghiệm tại nhà nhưng nhà chức trách không được báo cáo chính thức về số lượng bán và sử dụng các bộ kit xét nghiệm tại nhà.

Do lo ngại người dân không thông báo về thông tin xét nghiệm nên giới chức nhiều thành phố, trong đó có trung tâm tài chính Mumbai, đã yêu cầu mọi người tự giác thông báo nếu có kết quả xét nghiệm dương tính và các nhà thuốc cũng như các nhà sản xuất phải báo cáo về doanh số bán hàng và thông tin khách hàng.

Chính quyền thành phố Mumbai cho biết có hơn 125.000 người dân thành phố thông báo về kết quả tự xét nghiệm tại nhà với nhà chức trách kể từ khi quy định mới được áp dụng từ tuần trước. Khoảng 2 tuần trước, Mumbai ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày vượt mức 20.000 ca và số liệu này mới giảm khoảng 50% trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, giới chức thành phố lo ngại số ca nhập viện sẽ tăng trong những tuần tới.

Giáo sư Gautam Menon, chuyên nghiên cứu các mô hình dự báo lây nhiễm COVID-19 thuộc Đại học Ashoka (Ấn Độ), cho rằng tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở các thành phố lớn ở nước này dao động từ 30-50%. Điều này phản ánh số lượng các ca được ghi nhận chính thức là không chính xác và gây khó khăn cho việc đánh giá đúng về diễn biến dịch bệnh tại Ấn Độ.

Nguyễn Minh - Lê Ánh (TTXVN)
Australia cấp phép sử dụng vaccine của hãng Novavax (Mỹ)
Australia cấp phép sử dụng vaccine của hãng Novavax (Mỹ)

Ngày 20/1, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt thông báo vaccine ngừa COVID-19 do hãng Novavax của Mỹ bào chế đã được chấp thuận sử dụng ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN