08:19 26/08/2026

Tập trung đổi mới công nghệ làm mát hướng tới mục tiêu Net Zero

Trước yêu cầu tiết kiệm năng lượng và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0, hệ thống điều hòa không khí, làm lạnh và thông gió (HVAC) ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các công trình. Việc cập nhật công nghệ, tiêu chuẩn thiết kế và nâng cao chất lượng nhân lực được xem là giải pháp giúp giảm chi phí vận hành, hạn chế phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Chú thích ảnh
Một góc đô thị xanh với công nghệ làm lạnh trên các tòa nhà giúp giảm nhiệt, hạn chế ô nhiễm môi trường. Ảnh minh hoạ

Ngày 26/8, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí và Công ty Informa Markets đã cung cấp thông tin về Triển lãm quốc tế về điều hòa không khí, làm lạnh và công nghệ tòa nhà thông minh năm 2026 (HVACR Vietnam 2026) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh. HVACR Vietnam 2026 tập trung giới thiệu các công nghệ, thiết bị và giải pháp mới trong điều hòa không khí, làm lạnh, thông gió, công nghệ tòa nhà thông minh và sử dụng năng lượng hiệu quả. 

Triển lãm đồng thời là không gian kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển bền vững ngành HVAC và là dịp để các đơn vị trong nước tiếp cận xu hướng công nghệ, tăng cường kết nối chuyên gia và tìm kiếm giải pháp phù hợp với quá trình chuyển đổi xanh.

Theo các chuyên gia môi trường, hệ thống điều hòa không khí, làm lạnh và thông gió (HVAC) tiêu thụ một phần đáng kể năng lượng tại các tòa nhà, nhà máy và trung tâm thương mại. Vì vậy, tối ưu thiết kế, lựa chọn thiết bị hiệu suất cao và ứng dụng công nghệ điều khiển thông minh có thể góp phần giảm điện năng tiêu thụ, chi phí vận hành và lượng phát thải trong suốt vòng đời công trình.

PGS.TS Đàm Sao Mai, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết, thực tế ngành công nghệ làm lạnh đang giữ vai trò bản lề trong bối cảnh các quốc gia thúc đẩy phát triển bền vững và thực hiện mục tiêu Net Zero. Việc đưa các bài toán thực tế về hiệu quả năng lượng, tối ưu chi phí và bảo vệ môi trường vào hoạt động đào tạo sẽ giúp sinh viên nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế hiệu quả hơn.

Chú thích ảnh
Đại diện các đội sinh viên tham gia cuộc thi Thiết kế hệ thống HVAC toàn quốc 2026.

Ông Nguyễn Minh Thái, Phó Trưởng ban Khoa học công nghệ, Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, ngành HVAC cần kiểm soát nguồn gây ô nhiễm ngay từ quá trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị. 

Một giải pháp quan trọng là xây dựng quy trình phát hiện rò rỉ, thu hồi, tái chế và xử lý môi chất lạnh sau sử dụng, tránh để các loại khí có nguy cơ gây hiệu ứng nhà kính phát tán trực tiếp ra môi trường. Doanh nghiệp cũng cần ưu tiên sử dụng môi chất lạnh có chỉ số làm nóng toàn cầu thấp và quản lý chặt chẽ thiết bị trong suốt vòng đời. 

Giải pháp tiếp theo là tăng cường giám sát chất lượng không khí trong nhà thông qua hệ thống lọc, cảm biến bụi mịn, nồng độ CO₂, nhiệt độ và độ ẩm. Dữ liệu cần được ghi nhận, phân tích và cảnh báo theo thời gian thực, giúp đơn vị vận hành xử lý sớm những bất thường, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức cũng sẽ tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Thiết kế hệ thống HVAC toàn quốc năm 2026, do Ban tổ chức phối hợp Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cùng ASHRAE Vietnam Chapter triển khai. Cuộc thi hướng đến việc kết nối sinh viên, cơ sở đào tạo, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt lạnh.

Ông Giang Cao Tuấn, Chủ tịch ASHRAE Vietnam Chapter cho biết, hoạt động này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chương trình đào tạo và yêu cầu thực tế tại công trình. Thông qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và bảo vệ phương án, sinh viên có điều kiện nâng cao chuyên môn, làm quen với ngôn ngữ kỹ thuật quốc tế và chuẩn bị năng lực tham gia những dự án có tiêu chuẩn cao.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc