Thành lập Trung tâm Công nghệ không gian Việt Nam - Ý

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT) và Tập đoàn Temix công bố thành lập Trung tâm Công nghệ không gian Việt Nam - Ý, nhằm phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế sản phẩm và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ không gian.

Thành lập Trung tâm Công nghệ không gian Việt Nam - Ý

Trung tâm Công nghệ không gian Việt Nam - Ý (VISTC) đặt tại PTIT, được phát triển trên cơ sở Trung tâm Thiết kế tiên tiến Temix mmWave Systems - PTIT hiện có. Hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác lần thứ hai, mở rộng hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực không gian, hàng không vũ trụ, viễn thông và điện tử hàng không.

Theo định hướng được công bố, VISTC sẽ kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia từ Việt Nam, Ý cùng các quốc gia khác. Trung tâm hướng tới thu hút kỹ sư, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tham gia giải quyết những bài toán công nghệ, gắn hoạt động đào tạo với nghiên cứu và nhu cầu của doanh nghiệp.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc PTIT, cho biết hợp tác với Temix tạo thêm sự kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và công nghiệp. Trung tâm mới được kỳ vọng giúp Học viện nâng cao năng lực phát triển công nghệ, thu hút chuyên gia và nguồn lực quốc tế, đồng thời đào tạo nhân lực cho lĩnh vực công nghệ không gian và hàng không vũ trụ tại Việt Nam.

170926trungtamcn2.jpg
Trung tâm Công nghệ không gian Việt Nam - Ý (VISTC) xây dựng đội ngũ hơn 30 kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ. Ảnh: VISTC

Ông Armando Caravella, nhà sáng lập Tập đoàn Temix, cho biết mô hình hợp tác hướng đến kết hợp năng lực nghiên cứu của Việt Nam với kinh nghiệm công nghiệp của doanh nghiệp Ý. Trong đó, nhân lực được đào tạo và sản phẩm được nghiên cứu, phát triển ngay tại Việt Nam, góp phần xây dựng năng lực tự chủ công nghệ.

Trước đó, ngày 4/9/2025, PTIT và Temix đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ý ở Hà Nội, đặt nền móng cho việc thành lập trung tâm thiết kế chung về viễn thông và hàng không vũ trụ.

170926trungtamcn3.jpg
Trung tâm thiết kế chung về viễn thông và hàng không vũ trụ. Ảnh: VISTC

Theo báo cáo của hai đơn vị, sau một năm hoạt động, Trung tâm Thiết kế tiên tiến Temix mmWave Systems - PTIT từng bước hình thành năng lực nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm, tạo tiền đề cho định hướng phát triển thành Viện nghiên cứu trong thời gian tới.

Trung tâm đã từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển sản phẩm và đào tạo; xây dựng đội ngũ hơn 30 kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ.

Các sản phẩm được nghiên cứu, phát triển gồm thiết bị phục vụ hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin liên lạc định nghĩa bằng phần mềm, hệ thống điện tử và máy tính. Trung tâm cũng nghiên cứu thiết bị vô tuyến chuyên dụng tích hợp trên máy bay, phương tiện bay không người lái, vệ tinh và các hệ thống mặt đất.

170926trungtamcn1.jpg
Trung tâm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và phát triển (R&D). Ảnh: VISTC

Cùng với phát triển sản phẩm, Trung tâm trực tiếp tham gia hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của PTIT, hướng dẫn các đề tài nghiên cứu, luận văn, luận án và thực hiện hàng chục công bố khoa học. Hoạt động này tạo điều kiện để người học tham gia nghiên cứu gắn với quá trình thiết kế, phát triển sản phẩm công nghệ.

Việc thành lập VISTC tiếp nối các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo giữa PTIT và Temix, trong đó có chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên Việt Nam học tập chuyên sâu về kỹ thuật viễn thông tại Ý.

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm một năm thành lập trung tâm thiết kế chung và 60 năm thành lập Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện (RIPT), đơn vị nghiên cứu thuộc PTIT.

Hải Yên

Dành cho bạn

Châu Phi trên bản đồ thế giới truyền thống sử dụng phép chiếu Mercator (bên trái) và trên bản đồ Equal Earth năm 2018 (bên phải). Ảnh: equal-earth.com

Vì sao châu Phi 'phình to hơn' trên bản đồ thế giới mới?

Không phải châu Phi vừa “phình to”, mà là cách thế giới vẽ Trái đất đang được nhìn lại. Một phép chiếu bản đồ mới giúp lục địa này hiện lên gần hơn với kích thước thực, khác xa hình ảnh quen thuộc trên bản đồ Mercator.

Hình minh họa. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trung Quốc đặt cược vào nhà thông minh để thúc đẩy tiêu dùng

Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp kích thích tiêu dùng, trong đó tập trung làm cho việc nâng cấp nhà thông minh trở nên dễ tiếp cận và phù hợp túi tiền hơn, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc vốn khiến công nghệ này chưa được sử dụng rộng rãi.