Tập trận 'Peninsula Shield': Dấu hiệu cải thiện quan hệ giữa Qatar - Saudi Arabia

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông ngày 21/2 dẫn truyền thông khu vực đưa tin, một nhóm binh sĩ quân đội Qatar đã tới căn cứ không quân ở Saudi Arabia vào tối 20/2 để tham gia cuộc tập trận quân sự chung với lực lượng nước chủ nhà.

Đây là một dấu hiệu cho thấy có sự cải thiện trong quan hệ giữa hai quốc gia vùng Vịnh này.

Chỉ huy lực lượng Qatar, Chuẩn tướng Khamis Mohammed Dablan cho rằng cuộc tập trận này nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác giữa các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), đồng thời duy trì sự liên kết trong lĩnh vực quân sự để đối phó với những thách thức trong tương lai.

Cuộc tập chung mang mật danh “Peninsula Shield”, kéo dài đến ngày 12/3, sẽ bao gồm các hoạt động huấn luyện và diễn tập trên bộ, trên biển và trên không. Một cuộc tập trận tương tự cũng đã được tiến hành hồi năm ngoái với sự tham gia của quân đội 25 nước, đặc biệt là các nước GCC.

Căng thẳng ngoại giao đã kéo dài kể từ tháng 6/2017, khi Saudi Arabia và các đồng minh gồm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập cắt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc Doha ủng hộ các nhóm khủng bố trong khu vực, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước này và hậu thuẫn các lực lượng gây bất ổn chính trị. Các nước Arab trên đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt, trong đó có việc đóng cửa khẩu biên giới trên bộ, đóng cửa không phận đối với máy bay của Qatar, trục xuất công dân nước này. Qatar đã bác bỏ các cáo buộc trên và cho rằng các nước muốn xâm phạm chủ quyền của Doha.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Diễn tập an ninh hàng hải tại Biển Baltic

Diễn tập an ninh hàng hải tại Biển Baltic

Ngày 17/9, Lực lượng biên phòng Phần Lan hoàn thành cuộc tập trận an ninh hàng hải diễn ra tại Biển Baltic trong 3 ngày do Liên minh châu Âu (EU) đồng tài trợ trong khuôn khổ Chiến lược an ninh hàng hải của EU.

Hệ thống phòng không Skyranger của Rheinmetall. Ảnh: Wikimedia Commons

Rheinmetall cảnh báo kho tên lửa Đức vẫn ở mức đáng lo ngại

Dự trữ tên lửa của Đức chưa được cải thiện đáng kể do hoạt động sản xuất gặp nút thắt ở động cơ và đầu đạn. Rheinmetall cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng cần tăng tốc mạnh hơn để đưa Đức, châu Âu và NATO trở lại mức dự trữ cần thiết.