Những cái tên quyền lực nhất trong cuộc đua AI toàn cầu

Trong bối cảnh cuộc đua phát triển và kiểm soát AI ngày càng nóng, những công ty công nghệ lớn đang dẫn dắt ngành AI toàn cầu với giá trị hàng nghìn tỷ USD.

Những tên tuổi lớn trong ngành AI

Biểu tượng chatbot ChatGPT của Công ty OpenAl. Ảnh: AFP/TTXVN (không được phép khai thác, sử dụng bởi bên thứ ba)
Biểu tượng chatbot ChatGPT của Công ty OpenAl. Ảnh: AFP/TTXVN (không được phép khai thác, sử dụng bởi bên thứ ba)

Theo truyền thông Qatar, các chatbot và mô hình ngôn ngữ lớn chỉ là phần nổi dễ nhận thấy của ngành AI. Bên dưới đó là hệ sinh thái lớn hơn nhiều gồm phần cứng, cơ sở hạ tầng và phần mềm.

Nhìn chung, các công ty này có thể được chia thành ba nhóm.

Nhóm thứ nhất là phần cứng. Nền tảng của ngành AI là những công ty thiết kế và sản xuất chip để AI hoạt động, cùng với các thiết bị giúp duy trì nguồn điện và làm mát cho các trung tâm dữ liệu.

Nhóm này gồm các công ty thiết kế chip như Nvidia, Marvell, AMD, Broadcom và Intel; các nhà sản xuất chip như TSMC, chuyên sản xuất chip; các công ty cơ sở hạ tầng như Arista Networks, Vertiv và Eaton, chuyên cung cấp thiết bị cấp điện, làm mát và mạng lưới mà các trung tâm dữ liệu phụ thuộc vào.

Nhóm thứ hai là điện toán đám mây và năng lực tính toán. Đây là những công ty biến các chip thô thành năng lực tính toán có thể sử dụng, cung cấp dung lượng lưu trữ và xử lý mà các hệ thống AI vận hành trên đó.

Nhóm này gồm các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn, trong đó có Alphabet (Google Cloud), Microsoft (Azure), Amazon (AWS) và Oracle, chuyên vận hành cơ sở hạ tầng đám mây quy mô lớn, lưu trữ dữ liệu và cung cấp dịch vụ mạng trên toàn cầu; các nhà cung cấp đám mây chuyên biệt như CoreWeave, Lambda, Crusoe, Nebius và Nscale, vốn là các công ty mới chuyên cung cấp năng lực tính toán khổng lồ cần thiết để huấn luyện các mô hình AI.

Nhóm thứ ba là phần mềm và ứng dụng. Đây là những công ty tạo ra các sản phẩm AI mà người dân và doanh nghiệp thực sự sử dụng.

Nhóm này gồm các phòng nghiên cứu AI tiên phong như OpenAI, Anthropic, xAI, Google DeepMind và Meta AI, chuyên phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn, trong đó nhiều công ty cũng xây dựng cơ sở hạ tầng tính toán riêng; các công ty AI dành cho doanh nghiệp, như Palantir, ServiceNow, Salesforce và Snowflake, chuyên ứng dụng AI để tự động hóa hoạt động kinh doanh.

Giá trị của các công ty AI

Video về chip AI của Nvidia tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 5/1/2026. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN
Video về chip AI của Nvidia tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 5/1/2026. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

10 công ty đại chúng lớn nhất hoạt động trong lĩnh vực AI (trải rộng từ chip AI, cơ sở hạ tầng điện toán đám mây đến phần mềm và dịch vụ ứng dụng AI) có tổng giá trị vốn hóa thị trường ít nhất 25.000 tỷ USD.

Con số này lớn hơn GDP của mọi quốc gia, ngoại trừ Mỹ, đồng thời lớn hơn toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc.

Có nhiều công ty đại chúng có giá trị lớn và có mức độ tham gia trực tiếp vào lĩnh vực AI.

Nvidia là công ty đại chúng tập trung vào AI có giá trị lớn nhất, có vốn hóa thị trường khoảng 5.100 tỷ USD tính đến giữa tháng 9/2026. Công ty này thiết kế các bộ xử lý đồ họa (GPU) và bộ tăng tốc AI (những thành phần phần cứng trong chip giúp tăng tốc các tác vụ AI) để cung cấp sức mạnh cho các mô hình AI hàng đầu. Nvidia bán các chip này cho các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn và các công ty AI.

Apple đã đầu tư mạnh vào các tính năng AI trên thiết bị. Với vốn hóa thị trường 4.860 tỷ USD, Apple là một trong những công ty có giá trị nhất thế giới có hoạt động liên quan đến AI. Sản phẩm AI chủ chốt của công ty là Siri AI ra mắt năm 2026 và hoạt động trên các mô hình Gemini của Google theo một thỏa thuận cấp phép.

Taiwan Semiconductor (TSMC) là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, có vốn hóa thị trường 1.900 tỷ USD. Công ty này sản xuất những chip tiên tiến nhất do các công ty như Nvidia, Broadcom và AMD thiết kế. TSMC sản xuất những chip này với quy mô lớn và hiện kiểm soát hơn 70% thị trường sản xuất chip theo hợp đồng trên toàn cầu.

Ngoài ra, một số công ty AI tư nhân được định giá hàng tỷ USD, trong đó có những công ty sẽ lên sàn trong những tháng tới.

Anthropic, được định giá khoảng 965 tỷ USD (tháng 5/2026), phát triển dòng mô hình AI Claude. Công ty này đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 6/2026 và theo các nguồn tin, đang hướng tới khả năng niêm yết sớm nhất vào tháng 10/2026.

OpenAI, được định giá khoảng 852 tỷ USD, phát triển các mô hình GPT đứng sau ChatGPT. OpenAI đã nộp hồ sơ IPO vào tháng 6/2026 nhưng hiện đang hướng tới khả năng niêm yết vào năm 2027.

xAI, hiện đã sáp nhập vào SpaceX, phát triển dòng mô hình AI Grok. Tại thời điểm sáp nhập vào tháng 2/2026, riêng xAI được định giá khoảng 250 tỷ USD.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc: Duy trì nguồn quỹ cho quan hệ liên Triều

Hàn Quốc: Duy trì nguồn quỹ cho quan hệ liên Triều

Ngày 18/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin chính phủ nước này vừa quyết định nâng ngân sách dành cho Quỹ hợp tác liên Triều lên hơn 1.000 tỷ won (tương đương 724,5 triệu USD) cho năm tới, mặc dù tỷ lệ giải ngân của quỹ này trong năm nay chỉ đạt 1,1%.