Tổng thống Mỹ Trump chấp thuận bán vũ khí cho Peru

Đón tiếp Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski tại Washington, người đồng cấp Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định bán vũ khí cho nước Nam Mỹ.
Tổng thống Mỹ Trump chấp thuận bán vũ khí cho Peru ảnh 1

Buổi gặp mặt giữa Tổng thống Peru (trái) và người đồng cấp Donald Trump vào hôm 24/2.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 24/2, phát biểu với báo giới, ông Trump tuyên bố Peru sẽ mua nhiều phương tiện vận chuyển quân sự của Mỹ, tuyên bố "các khí tài này rất tốt", đồng thời khẳng định sẽ thông qua các hợp đồng mua bán này.

Về phần mình, Tổng thống Kuczynski - nguyên thủ quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên tới thăm Mỹ kể từ khi ông Trump lên cầm quyền hôm 20/1 vừa qua - cho biết hai bên đang đề cập tới vấn đề vũ khí hạng nhẹ, song tuyên bố mua vũ khí không phải là vấn đề trọng tâm của Chính phủ Peru.

Theo ông, Lima không yêu cầu Nhà Trắng tăng cường hỗ trợ cuộc chiến chống ma túy, bởi vấn đề của nước này là phát triển kinh tế. Ông này tỏ mong muốn Mỹ hỗ trợ kỹ thuật trong việc đa dạng hóa ngành nông nghiệp.

Ông Kuczynski cũng cho biết hai bên đã đề cập việc dẫn độ cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo, đang bị truy nã quốc tế vì cáo buộc nhận 20 triệu USD tiền hối lộ trong vụ bê bối của tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht. Ông Kuczynski cũng đề xuất Tổng thống Trump xem xét một giải pháp thay thế cho Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ sẽ diễn ra vào năm tới tại Peru.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Phần Lan đã tham gia sáng kiến Răn đe Tiền phương (Forward Deterrence) đang được Pháp mở rộng, đưa đường biên giới dài của nước này với Liên bang Nga vào một khuôn khổ răn đe hạt nhân mới của châu Âu, đồng thời tạo thêm cơ hội để Pháp triển khai các lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân từ Bắc Âu.