Nhiều hộ dân vẫn 'bám trụ' trong chung cư xuống cấp nghiêm trọng

Chung cư Vĩnh Hội ở phường Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh có quy mô 4 tầng với 244 hộ dân, dù đã có kết quả kiểm định cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm) từ năm 2016 nhưng đến nay, số hộ di dời khỏi chung cư này đếm trên đầu ngón tay.

Theo nhiều cư dân tại đây, chỉ có hơn 90 hộ dân đồng thuận di dời và hiện vẫn còn khoảng 150 hộ chưa đồng ý. Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, đa số cư dân ở đây không mặn mà với nơi tạm cư.

Bà Võ Thị Huỳnh, 74 tuổi sống tại lô A, chung cư Vĩnh Hội từ năm 1969 cho biết, chính quyền địa phương cũng mời người dân tham dự rất nhiều cuộc họp về việc chung cư này đã xuống cấp ở cấp độ D và vận động các hộ dân đến nơi tạm cư mới. "Tôi và các hộ dân ở đây cũng băn khoăn lắm, đi như vậy thì khi nào trở về. Chúng tôi cũng muốn biết giá trị của căn nhà chúng tôi đang ở là bao nhiêu, vì đây là nhà, là tài sản của chúng tôi. Tôi cũng lớn tuổi rồi, thu nhập chính của tôi cũng nhờ vào việc buôn bán tại đây và nếu có bệnh thì vào bệnh viện nhanh hơn", bà Huỳnh cho biết.

“Bây giờ, đời sống người dân cũng khó khăn lắm, mua được căn nhà là cả một vấn đề. Giờ cầm trong tay 3 - 4 tỷ đồng cũng chưa chắc mua được. Nhà nước, chính quyền địa phương nên có giải pháp như thế nào để hài hòa lợi ích đôi bên. Tôi cũng có nguyện vọng là chính quyền địa phương, chủ đầu tư bồi thường thỏa đáng, theo giá thị trường ở thời điểm hiện tại thì gia đình tôi sẽ đến nơi khác hoặc về quê để sinh sống. Tôi và các cư dân tại đây cũng mong chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào hoạt động sẽ quan tâm, giải quyến thỏa đáng những băn khoăn, trăn trở cho người dân tại chung cư này”, bà Huỳnh nói thêm.

Chú thích ảnh
Theo quan sát tại chung cư Vĩnh Hội, các mảng tường bị bong tróc, nứt nẻ, trơ khung sắt ở nhiều khu vực. 
Chú thích ảnh
Phần cột ở hành lang chung cư Vĩnh Hội đang từ từ "ốm dần" theo thời gian.
Chú thích ảnh
Phần hành lang chung cư Vĩnh Hội bị "xé toạt" từng mảng.
Chú thích ảnh
Nhiều hạng mục của các lô chung cư Vĩnh Hội đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho cư dân tại đây.
Chú thích ảnh
Chính quyền địa phương cũng đặt các biển cảnh báo tại các lô A, B, C cho người dân biết để phòng tránh.
Chú thích ảnh
Tuy chung cư được xếp loại D (hư hỏng nặng, nguy hiểm) nhưng vẫn còn nhiều hộ dân vì hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là người lao động có thu nhập thấp vẫn cố bám trụ, chờ đợi cách giải quyết từ phía chính quyền.
Chú thích ảnh
Một cư dân ở chung cư Vĩnh Hội cho biết, cách đây không lâu cũng có vài mảng xi măng rơi, rất may không có ai bị thương.

Bà Thanh Mai, lô A chung cư Vĩnh Hội cho rằng "chính quyền, nhà đầu tư phải có phương án rõ ràng, ai sẽ đi tạm cư, ai lựa chọn nhận tiền, ai định cư tại chỗ nếu xây lại chung cư này”. Còn ông Nguyễn Việt, cư dân lô B thì "vấn đề đi tạm cư theo tôi phù hợp với người nào thì người đó đi thôi, vì liên quan đến việc đi lại, học hành, việc làm của đa số hộ dân ở đây. Tôi cũng có nguyện vọng được định cư tại chỗ khi xây mới lại chung cư này hoặc bồi thường theo giá thị trường cũng được".

Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975, trong đó 16 chung cư đã được xếp loại D - mức độ hư hỏng nặng, nguy hiểm, cần tháo dỡ khẩn cấp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ có 6 chung cư đã hoàn tất việc tháo dỡ, 3 chung cư vẫn đang trong quá trình di dời dở dang, còn lại cũng chưa có chuyển biến đáng kể.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hầu hết các cư dân sinh sống tại đây đều là những người lao động có thu nhập thấp, không ổn định. Với các cư dân, căn nhà là một tài sản rất lớn, nên dù biết nguy hiểm nhưng vẫn cố gắng ở lại sinh sống.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vì chung cư quá "già nua" theo năm tháng, nên các cấp chính quyền cũng sử dụng nhiều giải pháp khác nhau để gia cố lại chung cư.
Chú thích ảnh
Không chỉ xuống cấp, chung cư Vĩnh Hội cũng tồn tại nhiều vấn đề về vệ sinh xung quanh.
Chú thích ảnh
Những mảng rêu bám gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân.
Chú thích ảnh
Chung cư Vĩnh Hội xuống cấp, gây mất an toàn đến tính mạng của nhiều cư dân đang sinh sống.

Theo Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh), chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C) được xây dựng trước năm 1975 và đã có kế hoạch di dời từ cuối năm 2019. Tuy nhiên, công tác vận động người dân gặp khó khăn. Đến đầu năm 2025, tình trạng hư hỏng ngày càng nghiêm trọng với hơn 70 sự cố rơi vỡ bê tông, nứt sàn… khiến nhiều hộ dân lo lắng.

Tin ảnh, clip: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ảnh viện Lộc giữ nghề chụp chân dung giữa thời ảnh số

Ảnh viện Lộc giữ nghề chụp chân dung giữa thời ảnh số

Từng có những ngày ôtô đậu kín trước cửa, khách phải chờ cả tháng mới nhận ảnh chân dung thì nay Ảnh viện Lộc trên đường Trần Phú chỉ còn vài khách mỗi tuần nhưng vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Lộc và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga vẫn giữ cách làm nghề đã gắn bó với họ từ năm 1974.
Những nét ký họa giữ lại ký ức đô thị

Những nét ký họa giữ lại ký ức đô thị

Từ những công trình kiến trúc, góc phố đến những di sản có nguy cơ biến mất, các thành viên Nhóm Ký họa đô thị Việt Nam chọn cách ghi lại bằng nét bút. Với họ, ký họa không chỉ là thực hành nghề nghiệp hay thỏa mãn đam mê hội họa mà còn là một cách lưu giữ ký ức đô thị.
Gìn giữ những giá trị của chùa Khmer đẹp như tranh giữa mây trời vùng Bảy Núi

Gìn giữ những giá trị của chùa Khmer đẹp như tranh giữa mây trời vùng Bảy Núi

Tọa lạc trên đỉnh núi Tà Pạ, chùa Tà Pạ ở xã Tri Tôn, tỉnh An Giang nổi bật với kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer độc đáo, trong đó chánh điện được nâng đỡ bởi hàng trăm cây cột cao giữa lưng chừng núi. Cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vùng Bảy Núi, ngôi chùa trở thành điểm đến thu hút du khách khi đến An Giang.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

Chuyên gia cảnh báo, những phương pháp chữa bệnh như vỗ tai, kéo lưỡi, bẻ nắn khớp và việc sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương, làm bệnh nặng thêm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe và không được công nhận, cho phép. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, nếu cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh không phép, có thể bị đình chỉ hoạt động và tùy tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.