Chăm lo Tết cho người dân Đồng Tháp có hoàn cảnh khó khăn

Trong ngày 9 - 10/1, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã đến Đồng Tháp tổ chức chương trình thăm, tặng quà thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổng giá trị các quà tặng trong các hoạt động lần này là gần 1 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên đị bàn huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. 

Tại xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, Trung ương Đoàn đã trao, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình neo đơn; các em học sinh, các cán bộ Đoàn, Hội, Đội có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao 10 máy lọc nước cho các trường tiểu học, trung học cơ sở vùng biên giới; một bể bơi di động cho thiếu nhi; 30.000 cây giống ăn quả cho thiếu nhi và 6.000 cây tre trồng trên tuyến đường tuần tra biên giới.

Trước đó, ngày 9/1, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, cán bộ lão thành, cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện biên giới Tân Hồng và thành phố Cao Lãnh. Ngoài ra, đoàn cũng hỗ trợ 10.000 các suất ăn, trao 150 bộ bảo hộ y tế và 25.000 khẩu trang giúp các chiến sĩ bộ đội biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, thông qua chuỗi các hoạt động lần này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn phần nào chia sẻ những khó khăn với các gia đình chính sách, người già neo đơn, các bạn cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cùng người dân đón một mùa xuân mới ấm áp, trọn vẹn, nghĩa tình.

Chú thích ảnh
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình bà Trần Thị Giếng (sinh năm 1929) ở ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. 

Vào dịp Tết đến, Xuân về, các chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới, Tết hải đảo”, “Tết ấm cho em”… được tổ chức Đoàn các cấp triển khai hằng năm nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên dân tộc thiểu số; các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; con em cán bộ, chiến sĩ hải quân, bộ đội công tác tại biên giới, biển, đảo; các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực Tết; chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết; gặp mặt, tặng quà cán bộ Đoàn, Hội, Đội có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2021, theo kế hoạch, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức chương trình chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân, thanh thiếu nhi tại các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Lai Châu, Ninh Bình, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Chung tay hỗ trợ người nghèo vui xuân, đón Tết
Chung tay hỗ trợ người nghèo vui xuân, đón Tết

Chiều 9/1, tại xã miền núi Canh Vinh, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2021, trao tặng quà Tết cho người nghèo xã Canh Vinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN