Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm và tặng quà Tết tại Lâm Đồng
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều 7/1, tại huyện Đơn Dương và thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đi thăm, tặng quà trẻ em, gia đình chính sách, người nghèo, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng huyện Đơn Dương.
Tại huyện Đơn Dương, Đoàn công tác đã trao 210 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mỗi suất 1 triệu đồng và gói quà năm mới.
Chiều cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai đến thăm, tặng quà tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt.
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng quà Tết cho trẻ em làng SOS Đà Lạt.
Tại các điểm đến thăm, đồng chí Trương Thị Mai đã động viên các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không ngừng phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và gửi lời chúc các gia đình đón Tết vui Xuân, đầm ấm trong năm mới.
Theo kế hoạch ngày 8/1, Đoàn công tác sẽ đến thăm và tặng quà tại huyện Lạc Dương và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.