Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc với lực lượng biên phòng tại Lạng Sơn 

Ngày 27/8, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Lòa, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ tại chốt phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép ở thôn Còn Phạc, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) thuộc Đồn biên phòng Thanh Lòa.

Thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Lòa, đồng chí Trương Thị Mai đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích toàn diện của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Lòa đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là những nỗ lực trong công tác tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng trong giai đoạn tới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Lòa phát huy truyền thống Bộ đội Biên phòng anh hùng, tiếp tục phấn đấu, cống hiến, giữ vai trò nòng cốt bảo bệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm vùng biên; luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. 

Đồn Biên phòng Thanh Lòa phụ trách địa bàn xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc với 3 thôn, bản giáp biên giới, có chiều dài 13,9km đường biên giới với 23 cột mốc; dọc tuyến biên giới có nhiều đường mòn, lối tắt. Trong thời gian qua, thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Thanh Lòa đã tăng cường tuần tra, quan sát, ngăn chặn trên tuyến biên giới; thiết lập 10 chốt lán cố định kiểm soát người ra vào khu vực biên giới và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Mặc dù, các chốt lán phòng, chống dịch gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sỹ đồn đã cố gắng vượt qua khó khăn, cùng với địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân trong phòng chống dịch bệnh; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Lòa. 

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện 4 vụ, tạm giữ 22 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly phòng dịch COVID-19 theo quy định; thu giữ trên 30 nghìn khẩu trang y tế do các đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai đã trao 10 suất quà tặng các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Lòa; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Lòa và 10 hộ nghèo trên địa bàn; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.