Nước từ thượng nguồn về lớn, thủy điện Sông Ba Hạ tăng lưu lượng điều tiết qua tràn

Ngày 25/10, ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) cho biết, mưa lớn trong những ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về hồ chứa của nhà máy thủy điện nhiều, để đảm bảo an toàn cho hồ chứa Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn, tổng lưu lượng nước đổ về hạ du là 1.000 m3/s.

Chú thích ảnh
Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) trong một lần xả nước về hạ du. Ảnh tư liệu: Phạm Cường/TTXVN

Cụ thể, theo ông Trần Lý, hiện các hồ An Khê, Ayun, Krông H’năng trên thượng nguồn thuộc các tỉnh Tây Nguyên đang tăng lưu lượng xã tràn, do đó nước về hồ Sông Ba Hạ có xu hướng tăng cao.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên Sông Ba, từ 9 giờ ngày 25/10 Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thực hiện vận hành điều tiết lưu lượng nước qua tràn từ 300 m3/s lên 600 m3/s. Sau khi điều tiết lưu lượng nước qua tràn, tổng lưu lượng nước về hạ du là 1.000 m3/s. Trong thời gian tới, theo diễn biến của thời tiết, công ty sẽ điều chỉnh lưu lượng qua tràn theo lưu lượng nước thực tế về hồ với tổng lưu lượng về hạ du không vượt quá 1.600 m3/s.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản vùng hạ du, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thông báo đến toàn thể người dân sinh sống vùng hạ du hồ chứa có kế hoạch di dời gia súc, gia cầm, hoa màu tài sản ra khỏi khu vực điều tiết nước, đồng thời tránh qua lại các vùng trũng có nước sâu nguy hiểm, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Phạm Cường (TTXVN)
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại khu vực miền Trung
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại khu vực miền Trung

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, đến 18 giờ ngày 24/10, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại tại khu vực miền Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN