Mưa lớn cộng nước thượng nguồn đổ về gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An

Trong những ngày qua, tỉnh Nghệ An liên tiếp có mưa, có nơi mưa to. Mưa lớn cộng với nước thượng nguồn đổ về đang gây bất lợi cho giao thông đi lại, sản xuất nông lâm nghiệp.
Chú thích ảnh
Một số hộ dân làng chài Cửa Tiền làm nhà tạm ven sông đã bị nước nhấn chìm. Ảnh: dantri.com.vn

Sáng 18/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An có công điện hỏa tốc số 159/TB-PCTT về việc từ 11 giờ ngày 18/10, Nhà máy Thủy điện Bản Ang nằm trên địa bàn xã Xá Lượng, huyện Tương Dương tiến hành xả lũ với lưu lượng 200 - 500 m3/s. Văn phòng đề nghị UBND huyện Tương Dương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ 2 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và người dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy Thủy điện biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Tối 17/10, một vụ lật thuyền đã xảy ra tại bến Đền trên sông Giăng thuộc địa bàn xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương. Lúc gặp nạn, thuyền có 3 người, trong đó có 2 người đã được cứu sống; người còn lại là anh Nguyễn Trọng Hòa (28 tuổi) đang bị mất tích. Từ tối 17/10 đến sáng 18/10, chính quyền địa phương, gia đình cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Sáng 17/10, người dân địa phương phát hiện tại Km264 + 700 trên quốc lộ 46 thuộc địa bàn xã Châu Kim, huyện Quế Phong xuất hiện vệt nứt và sụt lún lớn gây nguy hiểm, không an toàn cho người và phương tiện qua lại. Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra hiện trạng, cắm biển cảnh báo và điều tiết giao thông.

Kiểm tra của cơ quan chức năng tại hiện trường cho thấy, đoạn đường bị sụt lún kéo dài khoảng 60m, tại vị trí xuất hiện vết nứt có nước chảy ngầm. Khu vực này trước đây, Hạt Quản lý đường bộ Châu Kim đã kiểm tra, biết sự việc và đã có báo cáo lên Cục Quản lý đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam biết để có phương án sửa chữa. Tuy nhiên, việc sửa chữa chưa được triển khai, gặp mưa lớn mấy ngày qua đã làm cho khu vực này thêm nguy hiểm.

Cũng vào sáng 17/10, anh Lê Văn Sơn (43 tuổi, trú tại thôn Thủy Hòa, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) khi đang đi qua cầu tràn tại địa phương đã bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Tại Nghệ An, đến sáng 18/10, một số tuyến đường vẫn đang trong tình trạng ngập nước, sạt lở, hư hỏng, không thể đi lại. Tuyến quốc lộ 48E có 6 vị trí ngập, hiện cơ quan chức năng đã cho đóng đường tại các khu vực bị ngập, cử người trực gác đảm bảo an toàn giao thông. Tuyến tỉnh lộ 532 có một vị trí ngập, tỉnh lộ 544 có 2 vị trí ngập, tỉnh lộ 534 có một vị trí ngập… không thể đi lại.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.