Nỗ lực khôi phục lưới điện cho người dân vùng lũ

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 những ngày vừa qua đã gây ra nhiều sự cố lưới điện tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hiện, hàng trăm công nhân ngành điện Yên Bái đang nỗ lực cao nhất khắc phục các sự cố để cấp điện trở lại cho bà con vùng lũ.
Chú thích ảnh
Những ngày vừa qua, công nhân ngành điện Yên Bái luôn căng sức trong thời tiết mưa gió để khắc phục lưới điện, khôi phục việc cấp điện cho khách hàng. Ảnh: TTXVN phát

Là địa phương chịu thiệt hại nặng nề, ngập sâu trong nước trên diện rộng, nhiều nơi bị sạt lở taluy do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, thành phố Yên Bái hiện có 21 trạm biến áp phân phối mất điện và trên 7.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Điện lực thành phố đã phải ngừng cấp điện do sự cố ngập lụt ảnh hưởng đến an toàn cho hệ thống lưới điện và tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong những ngày qua, công nhân ngành điện thành phố đã căng sức trong thời tiết mưa gió để khắc phục lưới điện, khôi phục việc cấp điện cho khách hàng. Tuy nhiên, với tình hình như hiện này thì không biết chính xác thời điểm nào sẽ khắc phục xong hoàn toàn các sự cố.

Anh Nguyễn Đăng Trường, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ, mấy ngày vừa qua, việc mất điện ảnh hưởng đến rất lớn đến cuộc sống gia đình chúng tôi. Không có điện để thắp sáng, sạc pin điện thoại kể cả pin dự phòng cũng đã hết nên khó liên lạc với người nhà và các đội cứu hộ. Đến hôm nay thì nước cũng đã rút hết rồi, chúng tôi cũng không biết bao giờ có điện sinh hoạt nữa.

Hoàn lưu bão số 3 cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện gây mất điện tại các xã Mường Lai, Tân Lĩnh, Khai Trung, Tân Lập, Phan Thanh, Minh Chuẩn, huyện Lục Yên. Nhiều cột điện bị gẫy, đổ, nghiêng; nhiều hòm công tơ, phụ kiện đường dây bị hỏng…

Ông Vũ Đình Phúc, Giám đốc Điện lực huyện Lục Yên cho biết, trước những thiệt hại do bão số 3 gây ra, điện lực Lục Yên đã nhanh chóng phân đoạn, khoanh vùng để xác định sự cố, đồng thời huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang bị, vật tư và triển khai khắc phục các sự cố, sửa chữa, kiểm tra tình trạng an toàn lưới điện các khu vực, cố gắng cấp điện trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây ngập lụt và sạt lở đất, do vậy, hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề. Toàn tỉnh có 897 trạm biến áp phân phối bị mất điện; hàng trăm cột điện, đường dây cao thế, đường dây trung áp, cột trung áp bị nghiêng, đổ, gãy, gần 31.493 công tơ và hệ thống đo đếm bị hư hỏng... khiến cho 27.909 khách hàng bị ảnh hưởng do sự cố điện.

Đến nay, đã có 48/60 phân đoạn đường dây trung áp và 746/897 trạm biến áp được khôi phục; 88.579 khách hàng đã có điện trở lại. Tuy nhiên, do vẫn còn hàng trăm điểm sạt lở, giao thông chia cắt nên nhiều khu vực vẫn chưa thể nối việc cấp điện. Công ty Điện lực Yên Bái đang tìm cách tiếp cận để phân loại, khắc phục và nỗ lực sớm nhất để cấp điện trở lại cho khách hàng sau khi đã kiểm tra hệ thống điện đảm bảo an toàn.

Theo ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty điện lực Yên Bái, ngành điện Yên Bái đã thiệt hại hơn 45 tỷ đồng do bão số 3 gây ra. Hiện, công ty đang huy động tối đa lực lượng để khắc phục lưới điện, trong đó ưu tiên cấp điện ổn định cho các bệnh viện và cơ sở y tế, các cơ quan, đơn vị đang trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

“Công ty đã chuẩn bị tất cả mọi phương án để đảm bảo ổn định cung cấp điện một cách sớm nhất cho bà con, đặc biệt là bắt đầu từ sáng nay, nước rút thì chúng tôi đang tập trung 100% quân số thực hiện nhiệm vụ và cũng đã tăng cường thêm một số các cán bộ nhân viên ở những khu vực Nghĩa Lộ, Văn Chấn tập trung ra để hỗ trợ các khu vực thành phố Yên Bái, Trấn Yên” - ông Cao Bình Định cho biết thêm.

Để đề phòng tai nạn điện xảy ra, Công ty Điện lực Yên Bái cũng đã đưa ra một số khuyến cáo về an toàn điện sau mưa lũ. Theo đó, ngành điện đề nghị chính quyền địa phương các cấp phối hợp tuyên truyền đến nhân dân các biện pháp đảm bảo an toàn trước và sau khi các khu vực có điện, tuân thủ các nguyên tắc khi sử dụng điện, chú ý các biện pháp phòng tránh sự cố, tai nạn điện để lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay, Giám đốc Công ty điện lực Yên Bái cho biết  chỗ nào nước rút sẽ có người của ngành điện đến để kiểm tra, đảm bảo an toàn thì sẽ đóng điện ngay nhằm kịp thời phục vụ đời sống bà con, cũng như công tác chỉ đạo, ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai của chính quyền địa phương.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Doanh nghiệp Argentina quan tâm mở rộng thị trường tại Việt Nam

Doanh nghiệp Argentina quan tâm mở rộng thị trường tại Việt Nam

Ngày 24/9, Phòng Thương mại châu Á - Thái Bình Dương của Argentina đã tổ chức hội thảo “Giao thương với châu Á: Các thị trường truyền thống và mới nổi” tại thủ đô Buenos Aires, nhằm cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp và trao đổi về cơ hội kinh doanh tại các thị trường Nhật, Hàn, Việt, Indonesia.

TP Hồ Chí Minh chọn FDI công nghệ cao gắn với doanh nghiệp Việt

TP Hồ Chí Minh chọn FDI công nghệ cao gắn với doanh nghiệp Việt

Thu hút đầu tư công nghệ cao đang đặt ra yêu cầu về quỹ đất, hạ tầng, nguồn điện và nhân lực. Các địa phương cần kết nối nhà đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam để dòng vốn không chỉ tạo nhà máy mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng giá trị sản xuất.

Nghệ An tăng cường giám sát các gói thầu cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Nghệ An tăng cường giám sát các gói thầu cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An đang tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các gói thầu xây lắp, tập trung vào những hạng mục đang chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, chấn chỉnh tồn tại nhằm bảo đảm mục tiêu thông tuyến trong quý I/2029.

Thanh Hóa: Mưa lớn gây thiệt hại 7.800 ha cây trồng

Thanh Hóa: Mưa lớn gây thiệt hại 7.800 ha cây trồng

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 13 - 19/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn trên diện rộng, trong đó có một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất cao như Tĩnh Gia 872 mm, Như Xuân 647 mm; Yên Định 619 mm…