Đủ nguồn nước tưới cho hơn 186.000 ha lúa mùa nắng hạn

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh chủ động phòng, chống hạn, chủ động nguồn nước, để không thiếu nước tưới cho diện tích gieo trồng lúa vụ Hè Thu năm 2025 là 186.500 ha.

Chú thích ảnh
Nông dân Đồng Tháp chăm sóc lúa. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Hiện nay tỉnh Đồng Tháp đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với hơn 1.500 trạm bơm điện, trạm bơm dầu; hơn 8.400 hệ thống tưới, qua đó góp phần giải quyết tưới tiêu cho lúa đạt gần 100% diện tích sản xuất được bơm tưới chủ động bằng trạm bơm điện hoặc máy dầu. Vừa qua tỉnh tổ chức nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng dài 28 km, với kinh phí 152 tỷ đồng để góp phần khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp, mục tiêu là tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị, huy động mọi nguồn lực để chủ động đầu tư nạo vét, khơi thông các kênh rạch bồi lắng, cạn kiệt, đảm bảo tích trữ đủ nguồn nước ngọt tưới cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt người dân trong mùa khô năm 2025.

Đối với diện tích lúa Hè Thu, UBND tỉnh đề nghị các địa phương bố trí lịch thời vụ gieo trồng phù hợp với dự báo tình hình nguồn nước; khuyến cáo người dân người dân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng một số loại rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày sử dụng ít nước, chịu hạn phù hợp với điều kiện từng vùng, từng địa phương; đẩy mạnh, nhân rộng ứng dụng khoa học công nghệ cho các mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước có hiệu quả áp dụng cho cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Thực tế ở ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, ông Hồ Văn Giao ở Hợp tác xã Tân Mỹ chuyên cung cấp nước cho toàn khu vực ấp với  hơn 4.000 ha lúa, ông Giao cho biết, vụ Hè Thu 2025, hợp tác xã của ông lắp đặt tổng cộng 8 trạm bơm điện để bơm nước tưới cho lúa. Trong mùa nắng, hạn, hợp tác xã của ông đã chủ động bơm nước không để thiếu nước tưới cho vụ lúa Hè Thu của khu vực. Để có đủ nước tưới, tranh thủ khi triều cường lên, ông cho hoạt động tất cả máy bơm hết công suất để kịp thời bơm nước vào ruộng và trử nước trong kênh để sẳn sàng phòng chống hạn cho lúa.

Ông Ngô Phước Dũng, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông II, huyện Tháp Mười cho biết, hợp tác xã có diện tích sản xuất lúa 570 ha, tổ chức tưới tiết kiệm nước cho lúa bằng biện pháp lắp đặt được mạng lưới quan trắc nước, qua đó thống kê thông số môi trường nước tại các vị trí lắp đặt bao gồm: mực nước, độ mặn, độ PH... Bảng thống kê thông số môi trường nước tại các vị trí lắp đặt phục vụ cho hợp tác xã không chỉ đủ nước tưới trong mùa khô hạn mà còn đảm bảo nguồn nước đúng qui định cho sản xuất, tưới đúng và đủ lượng nước tưới cho 3 vụ lúa trong năm.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, dự kiến các xã của 3 huyện là Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười có nguy cơ bị thiếu nước khi xảy ra hạn hán. UBND tỉnh có giải pháp ứng phó hạn hán, thiếu nước bằng việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi đầu tư năm 2025 để chủ đầu tư khẩn trương thi công nạo vét cung cấp nước kịp thời cho hệ thống kênh, rạch nội đồng đảm bảo tích trữ đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tháng cao điểm nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, nhất là các vùng quy hoạch cây trồng trọng điểm và vùng có địa hình cao gặp khó khăn về nguồn nước trong quý I, năm 2025.

UBND tỉnh chỉ đạo các công trình thủy lợi do huyện, thành phố quản lý khẩn trương thi công nạo vét các kênh, rạch bồi lắng, cạn kiệt, ưu tiên thi công trước các khu vực có khả năng thiếu nước bơm tưới; tháo dỡ các chướng ngại vật gây cản trở dòng chảy, nhằm đảm bảo đủ nước tưới đến đất sản xuất người dân trên địa bàn trong quý I, năm 2025.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã, các hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ đường nước bơm tưới phối hợp với các đoàn thể, người dân tổ chức nạo vét, duy tu, sửa chữa các kênh mương nội đồng, thủy lợi nội đồng; nạo vét các bể hút các trạm bơm; kiểm tra, sửa chữa, vận hành các cống và trạm bơm điện để chủ động bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)
Đẩy mạnh cho vay sản xuất, kinh doanh lúa gạo
Đẩy mạnh cho vay sản xuất, kinh doanh lúa gạo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 04/3/2025 và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu các Chi nhánh trong toàn hệ thống đẩy mạnh cung ứng vốn tín dụng cho vay sản xuất, kinh doanh lúa gạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN