Ban quản lý giải đáp thông tin về mỗi mét cầu Yên Hoà (Hà Nội) trị giá hơn 1 tỷ đồng

Thông tin Hà Nội đưa vào sử dụng cây cầu dài 36m với tổng mức đầu tư gần 38 tỷ đồng khiến dư luận quan tâm về mức giá hơn 1 tỷ đồng cho 1m cầu.

Chiều 4/12, trao đổi với báo Tin tức, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông TP Hà Nội (BQLDA) cho biết, sau hơn 9 tháng thi công, cuối tháng 11/2021 vừa qua, cây cầu Yên Hoà đã thông xe. Cây cầu mới này nằm tại vị trí cầu Yên Hòa (cũ), bắc qua sông Tô Lịch, nối 2 quận Cầu Giấy và Đống Đa (Hà Nội). 

Video về cầu Yên Hoà dài 36m, trị giá gần 38 tỉ đồng vừa thông xe:

Theo đại diện BQLDA, cầu Yên Hòa mới được thiết kế với chiều dài là 41,4m (tính đến đuôi tường cánh mố), có mặt cắt ngang (gồm vỉa hè 2 bên và lòng đường cho xe chạy) hơn 21m. Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 37,76 tỷ đồng.

Sau khi dự toán công trình được phê duyệt (bước thiết kế bản vẽ thi công), mức chi phí cho dự án còn gần 27,96 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng cầu là 23,58 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 1,33 tỷ đồng.

Lý giải về sự vênh giữa tổng mức đầu tư so với dự toán công trình được duyệt, đại diện BQLDA cho hay: Do trước đó chưa khảo sát hết được hạ tầng, vị trí thi công dự án có nhiều đơn vị cung cấp hạ tầng kỹ thuật. Khi thi công thực tế, đơn vị thấy nhiều hạng mục không cần đến nên đã bỏ qua. Dự án cầu Yên Hoà mới có rất nhiều hạng mục, trong đó có xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước; chiếu sáng đường và chiếu sáng kiến trúc; hoàn trả phần tường chắn, ốp mái ta luy bờ sông Tô Lịch do phải đào hố móng…

"Dự kiến cuối tháng 12/2021 này, công trình xây dựng cầu Yên Hòa mới được nghiệm thu. Và khi dự án được quyết toán có khi chi phí xây cầu còn giảm hơn mức dự toán ban đầu", đại diện BQLDA thông tin thêm.

Được biết, cầu Yên Hòa (cũ) làm từ trước năm 1993, nằm đối diện với ngõ 381 đường Nguyễn Khang, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào các khung giờ cao điểm. Sau nhiều năm sử dụng, cầu trở nên xuống cấp, mất an toàn giao thông. Việc xây dựng cầu mới này sẽ góp phần giảm tải giao thông trong khu vực, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

 Chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại cầu Yên Hoà:

Chú thích ảnh
Ngày 2/12, cây cầu Yên Hòa kết nối đường Láng (quận Đống Đa) và đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) đã được thông xe sau 9 tháng thi công
Chú thích ảnh
Bề rộng của cầu Yên Hòa mới khoảng hơn 20m, gấp khoảng ba lần so với cầu Yên Hoà cũ.
Chú thích ảnh
Lan can cầu làm bằng thép, bao gồm hệ cột, tay vịn và thanh chống giữa được lắp đặt trên gờ chắn bê tông.
Chú thích ảnh
Hệ thống đèn chiếu sáng,
Chú thích ảnh
Hệ thống thoát nước.
Chú thích ảnh
Đèn tín hiệu giao thông cùng các hạng mục khác đã được hoàn thiện.
Chú thích ảnh
Bề mặt vỉa hè rộng khoảng hơn 2m dành cho người đi bộ.
Chú thích ảnh
Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 của TP Hà Nội, tổng mức đầu tư xây dựng mới cầu Yên Hòa là gần 38 tỷ đồng
Chú thích ảnh
Toàn cảnh cầu Yên Hoà bắc qua sông Tô Lịch, nối hai quận Cầu Giấy và Đống Đa của Hà Nội.
Lan Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.

Hà Nội: Tạo dấu ấn trong đổi mới hoạt động giám sát

Hà Nội: Tạo dấu ấn trong đổi mới hoạt động giám sát

Hoạt động giám sát không dừng ở việc ban hành kết luận, kiến nghị mà phải theo đến cùng việc thực hiện, xác định rõ trách nhiệm và đo lường được kết quả. Đây là định hướng được nhấn mạnh tại cuộc làm việc ngày 10/9 giữa Đoàn khảo sát số 2 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân” với thành phố Hà Nội.
Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Ngày 10/9, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư.