Sắc màu Trung thu phủ kín phố Hàng Mã, đồ chơi truyền thống hút khách

Phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này rực rỡ sắc màu Trung thu với đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ, đầu lân... thu hút người dân và du khách quốc tế đến mua sắm, chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Đi dọc phố Hàng Mã, không khó để nhận ra Tết Trung thu đang đến gần. Những mảng màu đỏ, vàng, xanh của đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ và đồ chơi nối tiếp nhau dọc hai bên phố, tạo thành một không gian đặc trưng hiếm nơi nào ở Hà Nội có được.
Chú thích ảnh
Không chỉ là nơi mua sắm, phố Hàng Mã ngày càng trở thành một điểm đến văn hóa đặc trưng của Hà Nội, nơi người dân và du khách tìm về để cảm nhận không khí Tết Trung thu truyền thống và chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các sản phẩm đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống lắc tay... giữ vị trí nổi bật, tạo được sức hút nhờ màu sắc rực rỡ và nét đặc trưng riêng có.
Chú thích ảnh
Giá các mặt hàng đồ chơi Trung thu năm nay không biến động nhiều so với năm ngoái. Đèn ông sao loại nhỏ có giá khoảng 20.000 - 30.000 đồng/chiếc, loại lớn 50.000 - 70.000 đồng/chiếc; mặt nạ giấy bồi 30.000 - 60.000 đồng/chiếc; đầu lân khoảng 150.000 - 600.000 đồng/chiếc...
Chú thích ảnh
Em nhỏ thích thú khi được người lớn tặng những món đồ chơi Trung thu truyền thống và tham gia các hoạt động rước đèn, phá cỗ đêm Rằm...
Chú thích ảnh
Các bạn trẻ tìm đến phố Hàng Mã mua sắm, chụp ảnh dịp Trung thu.
Chú thích ảnh
Các gian hàng Trung thu rực rỡ sắc màu thu hút du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu nét văn hóa truyền thống Việt Nam.
Chú thích ảnh
Khách quốc tế ấn tượng với những món đồ chơi Trung thu truyền thống và chọn mua làm quà lưu niệm.
Chú thích ảnh
Do thời điểm này sức mua chưa cao, các cửa hàng chủ động giảm giá một số sản phẩm để thu hút khách hàng; đồng thời, đẩy mạnh quảng bá trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để tiếp cận được nhiều khách hơn.
Chú thích ảnh
Các tiểu thương tại phố Hàng Mã kỳ vọng thị trường sẽ sôi động hơn khi bước sang tháng 8 Âm lịch, thời điểm các gia đình bắt đầu mua sắm đồ chơi, quà tặng và đồ trang trí Trung thu.
Chú thích ảnh
Tết Trung thu năm 2026 (Rằm tháng 8 Âm lịch) vào ngày 25/9 Dương lịch. Phố Hàng Mã tiếp tục là điểm đến ưa thích của người dân Hà Nội và du khách trong đêm trăng rằm.
Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.