Người dân sẽ được ngắm toàn cảnh TP Hồ Chí Minh bằng khinh khí cầu

Trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh từ ngày 5 - 11/12 năm 2022, người dân sẽ có cơ hội bay trải nghiệm trên khinh khí cầu và quan sát toàn cảnh Thành phố mang tên Bác từ độ cao 70 m.

Chú thích ảnh
Người dân sẽ được ngắm Thành phố từ trên cao với giá từ 699.000 đồng/lượt bay.

Thu hút du khách đến TP Hồ Chí Minh nhiều hơn

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, lễ hội Âm nhạc quốc tế TP Hồ Chí Minh - “Hò dô” 2022 mùa 2 kết hợp tổ chức Ngày hội Khinh khí cầu TP Hồ Chí Minh lần 2 sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ 8 - 12/12) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) và công viên cầu Thủ Thiêm 2 (thành phố Thủ Đức) để xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch TP Hồ Chí Minh đến với bạn bè và du khách quốc tế dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2023.

Theo đó, người dân và du khách sẽ được xem trình diễn bay khinh khí cầu, chụp hình check-in với khinh khí cầu, trải nghiệm dịch vụ bay trên khinh khí cầu (bay treo, chỉ di chuyển lên xuống tại chỗ, không di chuyển). Ngoài ra, du khách sẽ được quan sát toàn cảnh Thành phố mang tên Bác tại độ cao 70m (trong điều kiện thời tiết thuận lợi), mỗi lượt bay từ 5 - 15 phút. 

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Ngày hội Khinh khí cầu lần đầu tổ chức đã thu hút khoảng 20.000 lượt khách. Đến ngày hội mùa thứ 2 Sở đã được phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh và UBND thành phố Thủ Đức để tạo thành một chuỗi sự kiện văn hóa du lịch lớn hơn nhằm chào đón du khách đến với thành phố dịp cuối năm.

Với mục tiêu không chỉ nhắm vào số lượng khách mà nhắm tới lưu trú, chi tiêu của du khách khi đến TP Hồ Chí Minh dịp cuối năm, theo đó Sở sẽ phối hợp với các đơn vị để tổ chức thành sự kiện hàng năm thường niên của ngành du lịch.

"Năm nay, số lượng khinh khí cầu tham gia cũng đã tăng lên so với mùa đầu tiên. Dự kiến, với diện tích tổ chức bay và quy mô lớn hơn lần đầu tổ chức, trong lần hai dự kiến mỗi ngày sẽ thu hút khoảng 25.000 lượt khách, trong 4 ngày là 100.000 lượt khách", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết thêm. 

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, điểm mới của Ngày hội Khinh khí cầu lần 2 là chương trình "Đêm hoa đăng" diễn ra lúc 19 giờ ngày 11/12. Chương trình này sẽ có những hoạt động biểu diễn nghệ thuật với khinh khí cầu để tạo điểm nhấn cho sự kiện, ngoài ra còn có các hoạt động bên lề dành cho gia đình, thanh thiếu niên trải nghiệm ẩm thực, nghệ thuật văn hóa... trong suốt thời gian diễn ra chương trình trên. 

Mặt khác, để thu hút du khách đến với TP Hồ Chí Minh nhiều hơn trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh từ ngày 5 - 11/12, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh còn tổ chức các sự kiện nổi bật như: phát động Tuần lễ Du lịch, lễ thượng cờ tại cột cờ Thủ Ngữ, không gian văn hóa, walking tour; tổ chức các hạt động văn hóa, âm nhạc - nghệ thuật trước Bưu điện Thành phố, đường sách TP Hồ Chí Minh; tổ chức giải chạy Marathon quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 5 năm 2022...

Chú thích ảnh
Vé máy bay khinh khí cầu sẽ kéo dài từ 5 - 15 phút (bay treo) với số lượng tối đa là 4 khách.

Giá vé từ 699.000 đồng/khách

Vừa đặt mua hai vé bay khinh khí cầu, chị Lê Cẩm Tú, ngụ ở quận Bình Thạnh cho biết: "Lần trước tôi chỉ được ngắm khinh khí cầu bay từ dưới đất và chưa được bay trên cao ngắm thành phố. Vì vậy, khi nghe thông tin có bán vé bay khinh khí cầu, tôi đã đăng khí mua 2 vé bay với giá khoảng 1,5 triệu đồng/2 người. Hy vọng trong ngày 8/12, chúng tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác bay và ngắm thành phố mang tên Bác từ trên cao. Tôi cũng hi vọng, đây sẽ là một sản phẩm du lịch thành công của TP Hồ Chí Minh để thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ yêu thích cảm giác mạnh".

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, hiện nay tại TP Hồ Chí Minh chỉ có 2 doanh nghiệp cung cấp vé bay khinh khí cầu cho người dân và du khách, đó là công ty TST tourist và công ty Vietravel. Cụ thể, tại công ty TST tourist đang chào bán vé máy bay khinh khí cầu sẽ kéo dài từ 5 - 15 phút (bay treo) với số lượng tối đa là 4 khách, có phi công đi cùng.

Giá vé bay khinh khí cầu đã bao gồm bảo hiểm cho mỗi lượt bay là 699.000 đồng/khách dành cho cá nhân và combo 4 người giá 2,5 triệu đồng/combo. Các khung giờ bay khinh khí cầu gồm: trong ngày 8/12, vé cá nhân sẽ bay khung giờ từ 8 - 9 giờ; vé combo sẽ bay khung giờ từ 6 - 9 giờ ngày 9/12; ngày 10/12, vé cá nhân bay khung giờ 6 - 9 giờ và vé combo bay khung giờ từ 6 -7 giờ; ngày 11/12, vé cá nhân bay khung giờ từ 7 - 9 giờ và vé combo bay 6 - 7 giờ.

Đại diện TST Tourist cho biết, du khách khi tham gia chương trình này phải đảm bảo tình trạng sức khỏe liên quan đến điều kiện an toàn bay theo hướng dẫn, quy định; phải có đủ khả năng tự trèo vào giỏ bay khinh khí cầu mà không cần sự trợ giúp; khách mặc trang phục gọn gàng, giày dép chắc chắn và có mặt trước 30 phút theo lịch bay tại khu vực bay khinh khí cầu để hoàn tất thủ tục, nắm rõ quy định và hướng dẫn về an toàn bay. Đặc biệt, trẻ em dưới 5 tuổi sẽ không được tham gia bay khinh khí cầu. Trẻ em dưới 16 tuổi và dưới 1,2 m phải có người lớn đi cùng. Người trên 100 kg sẽ phải thanh toán thêm một lần vé. Mặt khác, để đảm bảo an toàn trên cao, hành khách không được tự ý chụp ảnh nên công ty sẽ chuẩn bị flycam hỗ trợ hành khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất khi bay

Trong khi đó, theo đại diện công ty du lịch Vietravel, trong 4 ngày diễn ra Ngày hội Khinh khí cầu TP Hồ Chí Minh lần 2, Vietravel dự kiến sẽ phục vụ khoảng 200 khách mong muốn trải nghiệm loại hình du lịch mới lạ này. Mỗi lượt bay sẽ kéo dài từ 5 - 6 phút và tour này bán theo combo 4 người từ 2,7 triệu đồng/combo. Ngoài ra, doanh nghiệp còn xây dựng thêm tour trải nghiệm bay khinh khí cầu và 1 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn The Odys Boutique 4 sao, Quận 1 và giá tour từ 1,59 triệu đồng/người.

Chú thích ảnh
Ngày hội Khinh khí cầu lần đầu đã thu hút khoảng 20.000 lượt khách.

Theo các công ty lữ hành, để trải nghiệm ngắm toàn cảnh TP Hồ Chí Minh trên khinh khí cầu, du khách cần cung cấp và xác nhận đầy đủ thông tin cá nhân (CMND, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy khai sinh). Trước khi bay khinh khí cầu, du khách sẽ ký cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn bay do Ban điều hành dịch vụ khinh khí cầu thông báo.

 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết - Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh kết hợp tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế “Hò Dô” và Ngày hội khinh khí cầu
TP Hồ Chí Minh kết hợp tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế “Hò Dô” và Ngày hội khinh khí cầu

Lễ hội âm nhạc quốc tế TP Hồ Chí Minh - “Hò Dô” 2022 mùa 2 kết hợp với Ngày hội khinh khí cầu TP Hồ Chí Minh lần 2, sẽ diễn ra trong 4 ngày (8 - 11/12) tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) và Công viên cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức) để thu hút du khách đến TP Hồ Chí Minh dịp cuối năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN