Nghị quyết 26-NQ/TW: Chuyển từ tăng lượng khách sang nâng giá trị du lịch

Quảng Trị cần chuyển từ phát triển du lịch theo lượng khách sang tạo giá trị từ mỗi du khách, từ những điểm đến riêng lẻ sang một không gian du lịch liên kết và từ “làm du lịch” sang phát triển kinh tế du lịch.

Đó là thông điệp được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đặt ra trong bài phát biểu tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Du khách háo hức chờ trải nghiệm đốt lửa trại tại Phong Nha Valley (xã Phong Nha, Quảng Trị). Ảnh: TTXVN phát
Du khách háo hức chờ trải nghiệm đốt lửa trại tại Phong Nha Valley (xã Phong Nha, Quảng Trị). Ảnh: TTXVN phát

9 tháng năm 2026, Quảng Trị ước đón gần 9,4 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch khoảng 10.800 tỷ đồng. Đặt cạnh con số này, Ninh Bình đón trên 20 triệu lượt khách, tổng thu gần 22.000 tỷ đồng; Đà Nẵng chỉ trong 6 tháng đạt khoảng 32.400 tỷ đồng doanh thu lưu trú, ăn uống. Huế cũng được nhắc đến trong tương quan về sức hút và khả năng khai thác các giá trị văn hóa, di sản.

Những con số này đặt ra vấn đề lớn hơn câu chuyện lượng khách: mỗi du khách ở lại bao lâu, chi tiêu bao nhiêu và tạo ra bao nhiêu giá trị cho nền kinh tế địa phương. Lượng khách vẫn là một chỉ dấu quan trọng, nhưng không thể là đích đến duy nhất. Muốn du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong 4 trụ cột chính của phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Quảng Trị phải tạo được những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách, tăng mức chi tiêu và tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp, người dân và các ngành kinh tế liên quan.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Trị có hệ tài nguyên du lịch rộng và đa dạng, từ Phong Nha - Kẻ Bàng, hệ thống hang động, rừng, biển, đảo đến các di tích lịch sử, văn hoá Thành Cổ Quảng Trị, Hiền Lương - Bến Hải, Vịnh Mốc, Cồn Cỏ, các cửa khẩu và hành lang kinh tế Đông - Tây. Từ lợi thế này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đặt yêu cầu tăng cường liên kết với Huế, Đà Nẵng, hành lang kinh tế Đông - Tây, đồng thời phát huy giá trị Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng như một thương hiệu quốc tế và động lực dẫn dắt du lịch của tỉnh.

Hình ảnh thạch nhũ đầy hấp dẫn trong hang Nước Lặn được phát hiện trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị). Ảnh: Tá Chuyên /TTXVN
Hình ảnh thạch nhũ đầy hấp dẫn trong hang Nước Lặn được phát hiện trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị). Ảnh: Tá Chuyên /TTXVN

Theo đó, lợi thế của Quảng Trị sau sắp xếp không chỉ là có thêm tài nguyên, mà quan trọng hơn là phải tổ chức, kết nối các tài nguyên thành một không gian du lịch thống nhất. Biển, rừng, hang động, di sản, di tích lịch sử, văn hóa và biên giới khi được liên kết có thể tạo nên những hành trình dài ngày hơn, nhiều trải nghiệm hơn và qua đó gia tăng giá trị kinh tế từ du lịch.

Muốn hình thành không gian đó, một trong những vấn đề được đặt ra là phải có những “ngọn cờ”, sản phẩm đủ sức tạo lực kéo. Ngày 24/9, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn trực tiếp kiểm tra thực địa dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 3/2026, có diện tích hơn 167 ha, thuộc các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, định hướng xây dựng quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp với hệ thống cơ sở lưu trú tiêu chuẩn từ 3-5 sao, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú, công trình thương mại, dịch vụ và 5 tuyến cáp treo; dự kiến đón khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Tại buổi làm việc, ông Vương Quốc Tuấn đã yêu cầu các cơ quan chức năng ưu tiên giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định, phân công lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi tiến độ từng dự án. Đối với dự án U Bò - hồ Thác Chuối, các sở, ngành liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, phối hợp với nhà đầu tư, phấn đấu tổ chức khởi công dự án vào ngày 30/10/2026.

Những dự án như vậy, nếu được tổ chức đồng bộ với hệ thống sản phẩm xung quanh, có thể bổ sung những mắt xích còn thiếu của chuỗi du lịch: lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, trải nghiệm và dịch vụ. Khi đó, một điểm đến không chỉ thu hút khách đến rồi đi, mà có thể góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo thêm động lực cho các sản phẩm, dịch vụ khác.

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 đón từ 13 đến 15 triệu lượt khách, du lịch đóng góp khoảng 10% GRDP. Nhưng từ cách đặt vấn đề của Bí thư Tỉnh ủy, số lượng khách chỉ là một phần của mục tiêu. Câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để mỗi du khách lưu trú lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn và tạo ra giá trị lớn hơn cho nền kinh tế địa phương.

Từ “số lượng” sang “chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế”; từ những điểm đến riêng lẻ sang không gian liên kết lớn hơn; từ “làm du lịch” sang “phát triển kinh tế du lịch” - đây là một yêu cầu lớn hơn đối với Quảng Trị, không chỉ khai thác những gì đang có, mà phải tổ chức, kết nối và biến tiềm năng thành giá trị.

Hi Trang/TTXVN

Dành cho bạn

Việt Nam góp mặt ở nhiều hạng mục tại World Spa Awards 2026

Việt Nam góp mặt ở nhiều hạng mục tại World Spa Awards 2026

Việt Nam góp mặt ở nhiều hạng mục tại Giải thưởng Spa Thế giới (World Spa Awards) 2026, trong đó có các đề cử:  Spa sinh thái tốt nhất thế giới, Điểm đến chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới và Dịch vụ spa xuất sắc nhất thế giới.

Du lịch tăng trưởng nhanh, nhiều điểm đến vẫn thiếu lao động có tay nghề

Du lịch tăng trưởng nhanh, nhiều điểm đến vẫn thiếu lao động có tay nghề

Du lịch Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong tám tháng năm 2026 đã dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp thiếu nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên và quản lý. Tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển mới nhân sự cho ngành du lịch tăng nhanh, đặt ra yêu cầu về đào tạo sát thực tế và giữ chân lao động.

Dừng tham quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

Dừng tham quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp; đồng thời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân và du khách, Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường (Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình) đã thông báo tạm ngừng hoạt động tham quan tại các điểm tham quan, du lịch trên lâm phần Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình.