Mỹ - lựa chọn hàng đầu của du học sinh nước ngoài

Số lượng sinh viên quốc tế tại các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ đã vượt quá 1 triệu sinh viên trong học kỳ đầu năm học 2015-2016, tăng 7,1 % so với cùng kỳ năm trước và tăng gần gấp đôi so với con số cách đây 10 năm.
Mỹ - lựa chọn hàng đầu của du học sinh nước ngoài ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê mới nhất của “Open Doors” thuộc Viện Giáo dục quốc tế (IIE) công bố ngày 14/11, trong năm học 2015-2016, Trung Quốc là nước có số sinh viên quốc tế du học tại Mỹ đông nhất với khoảng 328.547 du học sinh, chiếm 31,5% trong tổng số sinh viên nước ngoài du học tại Mỹ. Tiếp theo là Ấn Độ với 165.918 sinh viên, Saudi Arabia với 61.287 sinh viên, Hàn Quốc với 61.007 sinh viên và Canada là 26.973 sinh viên. 

Trong khi đó, số sinh viên Mỹ học tại các nước khác tăng đều đặn, hơn 100.000 sinh viên trong năm học 2014-2015, tăng hơn so với 10 năm trước. 5 nền giáo dục mà các sinh viên Mỹ tìm đến nhiều nhất là Anh, Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Trung Quốc.
Được biết, hiện Mỹ và Anh là hai nước có số sinh viên quốc tế du học đông nhất thế giới. Tuy nhiên, sau việc cử tri Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đang được dự báo sẽ thay thế vị trí của Anh trong việc thu hút lượng sinh viên quốc tế đến du học và trở thành nước có số du học sinh quốc tế nhiều thứ 2 thế giới sau Mỹ vào năm 2020. Hầu hết số sinh viên quốc tế tìm đến môi trường học tập ở Trung Quốc là các sinh viên đến từ châu Á. 
Năm 2015, khoảng 60% du học quốc tế đến Trung Quốc từ các nước cùng châu lục. Trong đó, riêng chỉ tính Hàn Quốc đã có 66.672 sinh viên đến học tại các trường học ở Trung Quốc, trong khi đó số học sinh Hàn Quốc đến Mỹ chỉ có 61.007 sinh viên. 
Theo IIE, trong năm ngoái, sinh viên nước ngoài học tại Mỹ đã chi tiêu tới 30,5 tỷ USD và các trường đại học tại Mỹ thường tính học phí của sinh viên nước ngoài cao gấp 2-3 lần so với sinh viên trong nước.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Làm rõ phương thức trong tuyển sinh đại học và thiếu sách giáo khoa

Làm rõ phương thức trong tuyển sinh đại học và thiếu sách giáo khoa

Sáng 20/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin lộ trình đổi mới tuyển sinh đại học giai đoạn 2027–2028, giải pháp bảo đảm công bằng xét tuyển, bỏ cộng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (như IELTS), cùng kế hoạch rà soát toàn diện chương trình, sách giáo khoa cung ứng sách năm học mới.

Năm học 2026-2027: Tập trung xử lý thiếu sách giáo khoa, triển khai giáo dục AI

Năm học 2026-2027: Tập trung xử lý thiếu sách giáo khoa, triển khai giáo dục AI

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, năm học 2026-2027, ngành Giáo dục tập trung xử lý tình trạng thiếu sách giáo khoa, triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng tích hợp và tăng cường kiểm soát an toàn bữa ăn bán trú.