Phú Yên, Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19

Để đạt được mục tiêu sớm đạt miễn dịch cộng đồng, từ ngày 14/9 thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) triển khai đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần thứ 14. Đây là đợt tiêm lớn nhất, bao phủ trên diện rộng cho người đủ từ 18 tuổi trở lên nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, góp phần giữ vững vùng xanh, ổn định phát triển kinh tế, xã hội.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine cho người dân thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

* Tại điểm tiêm chủng Trung tâm thanh thiếu niên số 30 đường Duy Tân, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, từ đầu giờ sáng đã có rất đông người dân có mặt để chờ tiêm. Đây là đợt tiêm chủng mở rộng, số lượng rất đông, tuy nhiên tại điểm tiêm người dân đều đeo khẩu trang, xếp hàng ngay ngắn, giữ khoảng cách an toàn; khu vực tiếp đón, khám sàng lọc, hướng dẫn cài đặt khai báo y tế được chuẩn bị chu đáo nên các thủ tục để người dân đi tiêm vaccine COVID-19 được thuận lợi hơn.

Với 50.000 liều vaccine AstraZeneca được phân bổ trong đợt tiêm chủng mở rộng này, thành phố Tuy Hòa triển khai đồng loạt 8 điểm tiêm, bố trí đều tại các địa bàn, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Mỗi điểm tiêm, cùng với lực lượng y tế, nhân lực tại chỗ của các xã, phường còn có sự hỗ trợ tích cực của lực lượng tình nguyện viên gồm các giáo viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng sơ cấp cứu... đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm 115, Trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm. Dự kiến mỗi điểm tiêm sẽ thực hiện tiêm cho 1.000 người dân/ngày, ngày 28/9 thành phố Tuy Hòa sẽ hoàn thành đợt tiêm chủng.

Là người dân vừa được tiêm vaccine phòng COVID-19 bà Huỳnh Thị Tuyết Linh, phường 5, thành phố Tuy Hòa vui mừng cho biết: Dịch COVID-19 bùng phát tại Phú Yên đã gần 3 tháng, bà con mong sớm được tiêm vaccine để bảo vệ bản thân và giữ an toàn cho cộng đồng. Tại điểm tiêm, người dân được tiếp đón lịch sự, ai đến trước thì khai báo trước, giữ khoảng cách, tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

Theo bác sĩ Lê Huỳnh Linh - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa, xác định tiêm vaccine là giải pháp căn cơ mang tính chiến lược, chủ động trong phòng, chống dịch COVID-19, thành phố quyết định tiêm mở rộng cho người dân trên địa bàn. Chúng tôi tổ chức một điểm tiêm mô hình tại tuyến xã (Hòa Kiến) và 7 cụm tiêm có sự hỗ trợ của y tế tuyến trên. Các điểm tiêm được phân bổ rải rác trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi tiêm. Đợt tiêm này, thành phố tổ chức "tiêm trắng" cho 11 xã, phường với mục tiêu đạt 95% dân số từ 18 tuổi trở lên không mắc bệnh nền sẽ được tiêm vaccine mũi 1. Các xã, phường còn lại sẽ ưu tiên cho một số nhóm nguy cơ như tiểu thương, shipper và một số đối tượng khác…

Thành phố Tuy Hòa là tâm dịch của tỉnh Phú Yên với gần 1.600 trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 23/6 đến nay, chiếm hơn một nửa số ca mắc tại tỉnh. Thành phố có 125.000 người đạt từ 18 tuổi trở lên. Đến nay, Tuy Hoà còn hai địa phương là phường 6 và phường Phú Thạnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, có 9 khu vực bị phong tỏa. Việc triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine nhanh an toàn cùng các biện pháp phòng dịch chủ động sẽ sớm đưa thành phố trở về trạng thái "bình thường mới".

* Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa, đến 7 giờ ngày 15/9, toàn tỉnh đã tiêm 539 nghìn liều vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm  mũi 1 có hơn 437 nghìn người, tiêm mũi 2 đạt hơn 61 nghìn người.

Ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đang đẩy nhanh tốc độ tiêm theo số lượng vaccine được phân bổ; đồng thời tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ, tài trợ vaccine phòng COVID-19; xây dựng kế hoạch tiếp nhận, tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân tỉnh Khánh Hòa để đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất.

Hiện nay tỉnh Khánh Hòa đang phân bổ 218 nghìn liều vaccine AstraZeneca cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó thành phố Nha Trang được cấp số lượng lớn nhất với 62 nghìn liều. Các đối tượng được ưu tiên gồm người từ 60 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai trên 13 tuần, người có bệnh nền, các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, người tham gia các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế, người làm việc trong các cơ sở y dược, cung cấp các dịch vụ thiết yếu, người lao động, làm việc tại các cơ sở giáo dục sinh viên, tình nguyện viên, chức sắc tôn giáo...

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 902 nghìn người từ 18 tuổi trở lên. Tỉnh phấn đấu đến hết tháng 9/2021 sẽ tiêm hết mũi 1 cho 100% số người trên 18 tuổi, khoảng 40% số người dân được tiêm mũi 2.

Tính đến 7 giờ ngày 15/9, Khánh Hòa ghi nhận 7.352 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.522 ca được điều trị khỏi, 80 trường hợp tử vong, 924 bệnh nhân đang điều trị. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, dịch bệnh trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát, nhiều huyện không xuất hiện ca nhiễm mới. Từ đầu tháng 9 đến nay, số ca mắc mới có chiều hướng giảm rõ rệt; đặc biệt, hơn 10 ngày qua toàn tỉnh không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Phạm Cường - Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các địa phương phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Các địa phương phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Để phòng, chống, ngăn chặn và khống chế kịp thời các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, các địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát, tiêm vaccine…góp phần hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị bệnh hô hấp

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị bệnh hô hấp

Nhiều bệnh hô hấp tiến triển âm thầm, chỉ biểu hiện bằng ho, khó thở hoặc mệt nhẹ nên người bệnh dễ chủ quan. Các chuyên gia khuyến cáo, người có yếu tố nguy cơ cần chủ động tầm soát, đồng thời duy trì môi trường sống thông thoáng, hạn chế khói thuốc và đi khám khi có triệu chứng.

Khoanh vùng xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Sơn

Khoanh vùng xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Sơn

Ngày 15/9, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 8 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Hồ Chí Minh) phối hợp cơ quan chức năng xã Xuân Sơn tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại ấp Sơn Lập, đồng thời khẩn trương khoanh vùng dập dịch và tiêu độc khử trùng toàn diện nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ virus lây lan trên diện rộng.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

Ngày 9/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn trong tuần 36 năm 2026. Đáng chú ý, nhiều ca sốt xuất huyết nặng, trong đó có người trẻ phải thở máy, lọc máu hoặc sử dụng ECMO kéo dài.
TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

Thời tiết ẩm ướt, nắng mưa xen kẽ cùng mật độ dân cư cao tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sản, khiến sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh. Chỉ trong 9 tháng qua, Thành phố ghi nhận 31.032 ca mắc, số ca mới đã vượt 1.000 trường hợp/tuần trong 5 tuần gần đây.