Cần Thơ chấn chỉnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngày 14/9, trao đổi với báo chí về vấn đề tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, việc tiêm vaccine phải thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, theo đúng hướng dẫn.
Chú thích ảnh
Tài khoản L.H đăng tải giấy chứng nhận tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer và bình luận được tiêm "nhờ xin ông anh". Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến việc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt tổ chức tiêm cho người dưới 18 tuổi, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo việc kiểm điểm. Giám đốc Trung tâm y tế và một số người có liên quan đã có quyết định tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm. “Trong quá trình đó, vẫn phải đảm bảo chỉ đạo cho ngành y tế trong tham mưu hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn”, ông Trần Việt Trường thông tin.

Đối với vụ việc một phụ nữ trẻ ở phường An Phú, quận Ninh Kiều được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer nhờ cán bộ phường nhận là “em con dì” dù không phải là người thân sống chung nhà, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cho biết, phía UBND quận Ninh Kiều đã kiểm điểm, cho tạm dừng công tác đối với một Phó Chủ tịch UBND phường An Phú.

“Mọi người dân đều được quyền tiêm vaccine, được tiêm chủng, tuy nhiên, phải theo thứ tự tiêm ưu tiên trong điều kiện vaccine về chưa đủ...”, ông Trần Việt Trường nói.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã đề nghị các đơn vị, địa phương rút kinh nghiệm, rà soát và đồng thời tiêm theo hướng dẫn, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố, không tự ý phát sinh tiêm không đúng đối tượng.

Trước đó, vào ngày 13/9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé P.K.T (13 tuổi) ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 kèm theo giấy chứng nhận tiêm chủng của Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt. Liên quan đến việc, ngày 14/9, UBND quận Thốt Nốt đã đình chỉ nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, trong thời gian 15 ngày.

Cụ thể, ông Nguyễn Kim Hải bị đình chỉ nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống, dịch COVID-19, Phó Trưởng ban tiêm phòng, Tổ trưởng Tổ tiếp nhận và phân bổ vaccine của quận Thốt Nốt.

Ngoài ra, UBND quận Thốt Nốt cũng có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Cần Thơ đề nghị đình chỉ công tác ông Nguyễn Kim Hải 15 ngày để xác định trách nhiệm liên quan trong việc cho phép tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi; đồng thời yêu cầu Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt quyết định đình chỉ công tác đối với bà D.K.Q, nhân viên Trạm Y tế phường Tân Lộc (dì của bé T) để làm rõ trách nhiệm.

Theo ông Nguyễn Kim Hải, do ngộ nhận nên đã vận dụng không đúng theo quy định của Bộ Y tế và UBND thành phố là chỉ tiêm cho người trên 18 tuổi. “Hơn nữa, do nể nang đồng nghiệp, cán bộ tuyến đầu chống dịch của các ban ngành để được an tâm tham gia chống dịch nên thực hiện chưa đúng chủ trương của cấp trên và không có mục đích vụ lợi. Tôi xin nhận trách nhiệm trước lãnh đạo các cấp", ông Hải tường trình.

Ngoài bé gái 13 tuổi, quận Thốt Nốt đã xác minh được hai trường hợp khác 14 và 17 tuổi cũng đã được tiêm vaccine. Vào chiều 14/9, tiếp tục có thông tin còn 57 trẻ em tại quận Thốt Nốt cũng đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo UBND quận Thốt Nốt cho biết, Tổ công tác của quận đang tiến hành xác minh, khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.