Cần Thơ lập chốt kiểm soát vùng cách ly liên quan chùm ca mắc COVID-19

Sáng 13/9, toàn bộ Cơ sở 1 của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã được cách ly y tế do liên quan đến chùm ca dương tính SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các bến đò ngang trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh minh họa: Ánh Tuyết/TTXVN

Theo đó, toàn bộ Cơ sở 1 của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (ở số 4, đường Châu Văn Liêm, phường Tân An, quận Ninh Kiều) sẽ tạm thời bị cách ly từ 0 giờ ngày 13/9 đến 0 giờ ngày 27/9. Trong thời gian này Cơ sở 1 ngừng tiếp nhận khám, chữa bệnh ngoại trú, bệnh cấp cứu, nhập viện; điều chuyển người bệnh đang được quản lý điều trị ngoại trú, cấp cứu đến các bệnh viện khác trên địa bàn. Bệnh viện tiếp tục điều trị đối với các trường hợp bệnh nhân đã nhập viện điều trị, cấp cứu trước 0 giờ ngày 13/9.

Cơ sở 1 của Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ có trách nhiệm xây dựng quy trình đảm bảo phòng, chống lây nhiễm COVID-19, đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động khám, chữa bệnh đối với bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không được ra, vào khu cách ly (trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo Bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ cũng giao Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều phân công lực lượng để thiết lập chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly y tế trên; kiểm tra, giám sát việc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly theo quy định.

Trước đó, từ ngày 6/9 - 12/9, Cơ sở 1 của Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Cũng trong sáng 13/9, toàn bộ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cũng đã được cách ly do liên quan đến chùm ca dương tính SARS-CoV-2 tại bệnh viện vào ngày 10/9.

Sau khi phát hiện thêm nhiều ca nhiễm mới ở địa phương, Sở Y tế Cần Thơ đã thông báo tìm người liên quan các điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 30/8 - 12/9, những người liên quan đến Ký túc xá A, Đại học Cần Thơ, cần liên hệ ngay với đường dây nóng phòng, chống dịch COVID-19 qua số điện thoại 02921022 hoặc liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn. Liên quan đến 33 ca nhiễm tại Ký túc xá A, Đại học Cần Thơ, từ ngày 8/9, ngành chức năng đã cho phong tỏa khu vực này.

Ngành y tế cũng tìm những người liên quan đến hơn 20 địa điểm có các ca mắc COVID-19 khác tại các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Thốt Nốt và huyện Phong Điền, Cờ Đỏ.

Tính từ ngày 8/7 đến sáng 13/9, thành phố Cần Thơ ghi nhận 4.856 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, có 3.905 trường hợp đã được điều trị khỏi.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.