Thừa Thiên - Huế: Tuyên dương 90 cán bộ Mặt trận các cấp tiêu biểu

Ngày 27/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị tuyên dương 90 cán bộ Mặt trận các cấp tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các cán bộ tiêu biểu. 

Chúc mừng, biểu dương 90 cán bộ Mặt trận các cấp tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị, Mặt trận Tổ quốc các cấp và đội ngũ làm công tác dân vận cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, xây dựng, triển khai chương trình hành động sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Mặt trận Tổ quốc các cấp khuyến khích người dân tích cực đóng góp trí tuệ, tiền của để phát triển kinh tế, tham gia xóa đói giảm nghèo và phát huy truyền thống nhân ái, chăm lo đời sống cho người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới sáng tạo nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Giai đoạn 2015 - 2020, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong toàn tỉnh đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các cán bộ tiêu biểu. 

Nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", đến tháng 6/2020 có 52/97 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thị xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Cuộc vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" đã huy động trên 53,4 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 1.287 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với trên 31 hội chợ, triển lãm, phiên chợ hàng Việt về nông thôn được tổ chức thu hút gần 1.400 doanh nghiệp tham gia và hàng nghìn lượt tham quan, mua sắm. Các phong trào "Xây dựng Thừa Thiên - Huế sáng, xanh, sạch, đẹp" và "Ngày Chủ nhật xanh" với trên 12.000 lượt người tham gia các đợt ra quân làm sạch đẹp môi trường và trên 17.000 hộ cam kết thực hiện tốt vệ sinh môi trường khu vực sinh sống.
 
Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến. Tiêu biểu như ông Trần Duy Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy đã vận động nhân dân hưởng ứng chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, đã xây dựng 72 tuyến đường, dài gần 10 km với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng; vận động nhân dân hiến hơn 6.400 m2 đất, 1.865 ngày công xây dựng 6 công trình công cộng với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Ông Phan Hữu Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy vận động các nhà hảo tâm tặng 1,242 suất quà, xây dựng và sửa chữa 10 ngôi nhà cho gia đình chính sách tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)
Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân
Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân

Sáng 17/7, tại thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN