Chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị giám sát trực tiếp chỉ đạo tại công trường.
Dự án hồ chứa nước Giang Ma được khởi công vào tháng 3/2023, nguồn vốn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Mạnh Quân. Theo mục tiêu đề ra, dự án hoàn thành vào tháng 12/2025 sẽ cung cấp nước tưới cho khoảng 220 ha đất canh tác; cấp nước sinh hoạt 8.000 m3/ngày cho nhà máy nước thành phố Lai Châu; góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, thúc đẩy phát triển du lịch…
Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành được gần 60% tiến độ. Nhiều hạng mục lớn như đập chính, tràn xã lũ, tuyến đường ống dẫn nước, hồ chứa đã… hình thành. Trên công trường luôn có 100 công nhân và hơn 40 phương tiện gồm máy máy đầm đất, máy ủi, xe tải… nhộn nhịp làm việc.
Thi công công trình Hồ chứa nước Giang Ma tại huyện Tam Đường (Lai Châu).
Hiện tại, công trình đang có 29 gói thầu. Các gói thầu nhỏ đã hoàn thành 22 gói thầu. Riêng gói thầu số 23 gồm phần đập chính cao 43m, dài 245m, bề rộng đỉnh đập 6m… đơn vị thi công đang tập trung vào thi công đảm bảo trước mùa mua năm nay vượt cao trình 1000 để vượt lũ chính vụ vào thời điểm 30/5. Các hạng mục và tràn xả lũ, đập dâng, đường cống dẫn nước tưới… cũng đạt kế hoạch đề ra.
Ông Đoàn Văn Tường, Phó Phòng kỹ thuật, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết: Chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị giám sát luôn có mặt tại công trường để phối hợp chặt chẽ trong công việc. Những vướng mắc, khó khăn được giải quyết kịp thời để đảm bảo hiệu quả công việc đề ra.
Công nhân hàn dầm thép tại công trình.
Mặc dù trong năm 2024 và đầu năm 2025 thời tiết không thuận lợi khi mùa mưa kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Để vượt khó, Công ty NHHH đầu tư và xây dựng Mạnh Quân luôn cho công nhân chia thành 3 ca, làm việc cả ngày lẫn đêm.
Ông Ngô Quang Long, Chỉ huy trưởng công trường - Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Mạnh Quân cho biết: 3 phần chính của công trình như đập chính đã thi công được 50%, tràn xả lũ đã hoàn thành 70%, cống lấy nước đã hoàn thành xong. Thi công hồ chứa nước Giang Ma phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Tranh thủ những ngày nắng, đơn vị tập trung nhân lực và máy móc, động viên công nhân hăng hái làm việc. Trên công trường luôn có hơn 100 lao động và 40 máy móc. Khi cần thiết, công ty sẽ huy động thêm để bảo bảo tiến độ như dự kiến.
Để đảm bảo chất lượng công trình, đơn vị tư vấn giám sát là Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc Đại học Thủy lợi luôn túc trực tại công trường. Phòng thí nghiệm vật liệu được đặt trong công trường để kịp thời để kiểm tra vật liệu như đất đắp, cường độ bê tông, độ ẩm… đạt yêu cầu của công trình đề ra.
Một phần hệ thống mương thoát nước đang được thi công.
Để giải phóng mặt bằng xây dựng hồ chứa nước Giang Ma, tỉnh Lai Châu đã thu hồi hơn 23 ha đất lúa; đất trồng cây hàng năm, lâu năm là 30ha và 7 ha đất khác. Có 95 hộ dân bị ảnh hưởng; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 74 tỷ đồng, đến thời điểm này, chi trả được hơn 66 tỷ đồng. Người dân đồng thuận, ủng hộ khi Nhà nước thực hiện dự án.