Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10:

Công tác dân vận đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu kép

Công tác dân vận đã có những đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine Vero Cell phòng COVID-19 cho người dân thành phố Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng Lê Trí Vũ, để công tác dân vận tham gia có hiệu quả vào thực hiện chủ đề năm 2021 "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị  - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu", các nhiệm vụ chính trị của thành phố, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu Thành ủy quyết định hai chỉ tiêu cụ thể về công tác dân vận trong Nghị quyết số 01-NQ/TU về "Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021". Đó là 100% các xã, phường có mô hình "Dân vận khéo" trong triển khai thí điểm các mô hình: xã nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang các dòng sông chảy qua nội đô, xây dựng công viên tại các phường; 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân theo quy định. 

Đến nay, toàn thành phố đã tổ chức được 480 cuộc đối thoại, trong đó có 406 cuộc do người đứng đầu chính quyền các cấp chủ trì, góp phần giải quyết kịp thời các vướng mắc ngay từ cơ sở, giảm bớt bức xúc, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tại 8 xã thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đang thực hiện 57 mô hình "Dân vận khéo". 

Trước yêu cầu của tình hình mới, để phòng ngừa, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, điểm nóng phát sinh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển, Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 8/9/2021 về "Đẩy mạnh công tác dân vận tham gia phòng ngừa và xử lý điểm nóng, vụ việc phức tạp trên đại bàn thành phố"; đồng thời ban hành Hướng dẫn khung về quy trình công tác dân vận tham gia xử lý điểm nóng, vụ việc phức tạp để hướng dẫn các địa phương, đơn vị vận dụng vào thực tiễn.

Cùng với đó, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, huy động, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, địa phương, đơn vị; tiếp tục khai thác, quản lý có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay để phát triển kinh tế; tích cực tham gia các hoạt động an sinh, xã hội; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Trí Vũ cho rằng, công tác dân vận được quan tâm đẩy mạnh đã tạo sự ủng hộ, đồng thuận và huy động sự tham gia tích cực của nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng giúp thành phố thực hiện tốt mục tiêu kép; đồng thời, qua đó, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức do dịch bệnh gây ra, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Chín tháng qua, thành phố Hải Phòng tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng, thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân; kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, cao hơn mức bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. Một số chỉ tiêu chủ yếu có mức tăng trưởng khá, trong đó tổng sản sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 12,28%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19,68%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 67.019 tỷ đồng, tăng 20,61% so với cùng kỳ; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 106,32 triệu tấn, tăng 8,03% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 2.849 triệu USD, tăng 325% so với cùng kỳ, đạt 113,97% kế hoạch năm.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên Quang là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, dân số trên 780.000 người, với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 53,7%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN