Vì sao ông Park đang rất lo vị trí cặp tiền vệ trung tâm tuyển Việt Nam?

Tuyển Việt Nam đã lên đường sang Malaysia chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup nhưng ông Park Hang - Seo đang không khỏi băn khoăn về vị trí cặp tiền vệ trung tâm.

Ở vòng bảng, ông Park dùng cặp Quang Hải – Xuân Trường đá tiền vệ trung tâm trước Malaysia và chúng ta vẫn chơi kín kẽ, hàng thủ không gặp áp lực nào quá lớn. Nhưng ở Bukit Jalil ngày 11/12 tới, vấn đề cặp tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam đã nảy sinh và thực sự đáng lo.

Đối với cặp Quang Hải – Xuân Trường thì cầu thủ nào cũng có lí do khiến ông Park phải lo lắng nếu lại dùng họ chơi tiền vệ trung tâm. Quang Hải đã dính 1 thẻ vàng nên nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa sẽ bị treo giò ở chung kết lượt về trong khi Quang Hải là cầu thủ tấn công quan trọng bậc nhất của “Những ngôi sao vàng”.

Nếu đá tiền vệ trung tâm ở Bukit Jalil, Quang Hải chắc chắn phải hỗ trợ phòng ngự và nguy cơ dính thẻ là không thể loại trừ. Ngoài ra, đá xa vòng cấm đối phương thì Quang Hải sẽ phải cầm bóng và đi bóng nhiều hơn dẫn tới nguy cơ bị phạm lỗi cao hơn và điều đó rất không tốt sau khi số 19 đã bị mất sức nhiều do bị đối phương phạm lỗi rất nhiều ở bán kết lượt về với Philippines.

Chú thích ảnh

Với Xuân Trường thì chúng ta đều thấy tiền vệ người Tuyên Quang đuối sức ra sao khi ông Park vẫn cố dùng anh đá chính trước Philippines ở Mỹ Đình. Xuân Trường chơi không hiệu quả, tỏ ra mệt mỏi thấy rõ nên chỉ sau 60 phút ông Park đã phải thay ra. Liệu nếu lại dùng Xuân Trường đá tiền vệ trung tâm trước Malaysia thì có đảm bảo không khi đây là trận chung kết AFF Cup chứ không phải vòng bảng?

Nếu không dùng lại cặp Quang Hải – Xuân Trường đá tiền vệ trung tâm thì ông Park sẽ dùng ai? Cặp tiền vệ trung tâm số 1 của tuyển Việt Nam đều đang gặp những vấn đề riêng. Hùng Dũng chơi quá ổn nhưng tiền vệ của Hà Nội FC lại đang bị căng cơ, buộc ông Park phải cho nghỉ đá trận gặp Philippines mới rồi. Rõ ràng chấn thương của Hùng Dũng không nhẹ, nếu không ông Park đã tung cầu thủ này vào sân trước Philippines ở Mỹ Đình. Không rõ Hùng Dũng có kịp bình phục hoàn toàn để đá chung kết lượt đi với Malaysia không?

Đức Huy thì không gặp vấn đề thể lực gì nhưng lại dính 1 thẻ vàng ở trận bán kết lượt về với Philippines nên chỉ cần nhận thêm 1 thẻ vàng nữa ở Bukit Jalil là nghỉ đá chung kết lượt về ở Mỹ Đình. Điều đó cũng có nghĩa Đức Huy phải hết sức thận trọng với các pha vào bóng của mình ở trận chung kết lượt đi với Malaysia.

Tất nhiên là ông Park còn có Huy Hùng và Trọng Hoàng đá được tiền vệ trung tâm nhưng riêng trường hợp Trọng Hoàng mà kéo vào đá tiền vệ trung tâm thì lại buộc ông Park phải dùng Văn Đức trám chỗ tiền vệ của FLC Thanh Hóa ở cánh phải. Mà kéo Văn Đức xuống chơi thấp như vậy thì làm giảm mất độ sát thương của tài năng tấn công đa năng này, khiến cơ hội tạo đột biến trước Malaysia giảm đi.

Nên nhớ, Văn Đức chính là người chọc khe cho Anh Đức phá lưới Malaysia ở vòng bảng và đó là khi ông Park dùng Văn Đức đá thay Văn Quyết ở vị trí tiền đạo trái. Với tính chất của trận chung kết lượt đi, xét tới cả bất lợi về sân đấu cũng như tâm lí khát thắng và thực lực của Malaysia, rõ ràng ông Park gần như chắc chắn sẽ cho Việt Nam đá phòng ngự số đông tương tự cách chúng ta tiếp cận trận đấu với Malaysia ở vòng bảng nhưng dù sao vị trí cặp tiền vệ trung tâm vẫn là vấn đề khiến ông phải bận tâm rất nhiều vào lúc này.

Theo TTVH
4 vấn đề khó khăn ông Park Hang Seo phải xử lý ở trận gặp Philippines
4 vấn đề khó khăn ông Park Hang Seo phải xử lý ở trận gặp Philippines

HLV người Hàn Quốc đang đối mặt với những lựa chọn không dễ dàng ở trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa Việt Nam và Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN