Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng 'người phát ngôn của Đảng'

Hội thi chung khảo báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã bế mạc chiều 15/1, tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã tới dự và trao giải Nhất cho báo cáo viên Đặng Thái Sơn đến từ Quảng Bình.

Tổng kết Hội thi, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng khẳng định, chất lượng Hội thi chung khảo đã được nâng cao rõ rệt so với các cuộc thi khu vực. Điều này thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự đầu tư, tìm tòi, nghiên cứu, sự nỗ lực cố gắng của các thí sinh. Những hạn chế, khuyết điểm ở vòng thi khu vực đã được Ban Tổ chức, các thí sinh khắc phục triệt để, nâng tầm chất lượng của Hội thi.

“Bên cạnh các nguồn thông tin chính thống, chính xác trong xã hội, có không ít các thông tin xấu, độc, sai trái, bịa đặt, tác động tiêu cực đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều này đặt ra yêu cầu đối với công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên nói riêng phải tích cực, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng để đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. Việc tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019 là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi nói trên”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát huy vai trò không thể thay thế được của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị đội ngũ báo cáo viên tiếp tục phấn đấu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “người phát ngôn của Đảng”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tham mưu với cấp ủy quan tâm, đầu tư hơn nữa cho công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, động viên kịp thời đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Hội thi chung khảo báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019 có sự tham gia của 21 thí sinh đến từ 21 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Sau 2 ngày tranh tài, Ban Giám khảo đánh giá, các thi sinh tham gia dự thi đều có nghiệp vụ tinh thông, là những báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề, có sự đầu tư nghiêm túc, chu đáo cho 3 phần thi của mình. Các thí sinh đã thể hiện những nét riêng đặc sắc của mình trong quá trình thực hiện tuyên truyền miệng và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. 

Đa số thí sinh đã thể hiện được năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thuyết phục được Ban Giám khảo và những người theo dõi tại hội trường. Nhiều đề cương là những tư liệu, tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho đội ngũ báo cáo viên phục vụ công tác tuyên truyền.

Giải Nhất Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc 2019 thuộc về thí sinh Đặng Thái Sơn đến từ Quảng Bình. Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 11 giải khuyến khích.

Đỗ Bình (TTXVN)
Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 11/2019, bằng hình thức trực tuyến. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN