Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc

Sáng 2/10, tại thành phố Lai Châu, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 10/2019.
Chú thích ảnh
Tiến sỹ Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viên kinh tế Việt Nam thông tin chuyên đề tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam thông tin chuyên đề "Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam - Thực trạng và giải pháp"; ông Hoàng Hữu Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao) thông tin chuyên đề "Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại những tháng cuối năm 2019".

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tuân thủ chặt chẽ chỉ đạo của cơ quan chức năng trong công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phê phán, lên án hành động của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông; phản bác các nội dung sai sự thật, không có cơ sở pháp lý, xuyên tạc lịch sử đối với vấn đề Biển Đông.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Ngoài ra, các báo cáo viên tập trung tuyên truyền Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019; kết quả nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 9/2019 và nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm; Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)…

Trong thời gian tới, các báo cáo viên cũng cần tập trung tuyên truyền về một số nội dung quan trọng khác như: Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11; kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith; kết quả kỳ họp lần thứ 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Đối với kết quả kỳ họp lần thứ 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc, nội dung tuyên truyền cần nhấn mạnh: Việt Nam tham gia chủ động, tích cực và có nhiều đóng góp xây dựng, trách nhiệm trong các tiến trình đa phương. Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đặc biệt là đã có những bước đi cụ thể tiến tới chấm dứt việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần vào năm 2025...

Tin, ảnh: Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.