Vỉa hè và lòng đường Hà Nội vẫn liên tục bị tái chiếm

Thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã nhiều lần ra quân với quyết tâm "giành" lại vỉa hè, lập lại trật tự đô thị, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè lại tái diễn, điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây mất mỹ quan đô thị.

Chú thích ảnh
Trên vỉa hè phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm), ngay cạnh biển cấm nhưng vẫn có nhiều xe máy để chắn hết lối đi. Ảnh: Thanh Thảo/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Tại phố Hàng Hành (quận Hoàn Kiếm), nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè khiến du khách phải đi bộ dưới lòng đường. Ảnh: Thanh Thảo/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Sau 2 tuần ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn dễ dàng có thể bắt gặp ở nhiều nơi trong khu vực phố cổ (ảnh chụp ngày 7/3). Ảnh: Quỳnh Anh/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Trên phố Hàng Thùng (quận Hoàn Kiếm), bàn ghế bày kín vỉa hè và trở thành “bãi đỗ xe” của quán cafe. Ảnh: Thanh Thảo/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Hàng quán, xích lô đậu chiếm hết vỉa hè, lòng đường khu vực gần Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Thảo/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Một loạt xe hoa dựng dưới lòng đường Phan Đình Phùng gây cản trở giao thông. Ảnh: Quỳnh Anh/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Dọc phố Lý Thái Tổ, xe ô tô đỗ đầy vỉa hè (ảnh chụp chiều 13/3). Ảnh: Quỳnh Anh/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Lòng đường, vỉa hè là nơi "thích hợp" để xe cho khách của quán bia hơi trên phố Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng (chụp tối 13/3). Ảnh: Thanh Thảo/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Nhiều sạp hàng rong nhỏ bày bán hàng dưới lòng đường trên phố Tam Trinh (quận Hoàng Mai) (ảnh chụp tối 13/3). Ảnh: Thanh Thảo/TTXVN phát
TTXVN/Báo Tin tức
Công khai lãnh đạo địa phương để xảy ra nhiều vi phạm vỉa hè
Công khai lãnh đạo địa phương để xảy ra nhiều vi phạm vỉa hè

Thành phố Hà Nội sẽ công khai thông tin người đứng đầu UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn tại cuộc họp báo hàng tháng của UBND Thành phố. Đây là thông tin vừa được Người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội công bố tại buổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN