Ca ghép gan cấp cứu thành công đầu tiên tại Bệnh viện 108

Các bác sỹ Bệnh viện trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân suy gan cấp đã rơi vào trạng thái tiền hôn mê gan, xuất huyết não, đa phủ tạng, viêm phổi.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Tiến H., 40 tuổi, ở Hà Nội, suy gan cấp rơi vào trạng thái tiền hôn mê gan, xuất huyết não, đa phủ tạng, viêm phổi.

Theo lời kể của gia đình, anh H. có tiền sử viêm gan B nhưng uống thuốc điều trị không đều. Sau khi đi công tác về, anh H. cảm thấy mệt mỏi trong người. 

Gia đình đã đưa anh vào Bệnh viện Nhiệt đới trung ương để điều trị. Tại đây, các bác sỹ đã tích cực điều trị nhưng tình trạng bệnh của anh ngày càng nặng. Anh được chẩn đoán: suy gan cấp trên nền viêm gan mãn tính, nhiễm khuẩn. Anh H. được chỉ định ghép gan.

Sau đó, anh H. được chuyển sang Bệnh viện trung ương Quân đội 108 để tiến hành ghép gan. Đây là ca ghép gan đặc biệt. Mọi công đoạn chuẩn bị tiến hành ghép đều phải nhanh chóng để giành giật sự sống cho người bệnh.

Sau 14 giờ, các bác sỹ Bệnh viện trung ương Quân đội 108 đã tiến hành ghép gan cấp cứu từ người cho sống thành công cho bệnh nhân. Tất cả các khoa trong Bệnh viện đã phối hợp rất nhịp nhàng trong quá trình trước, trong và sau khi ghép gan cho anh H.

“Đây là ca ghép rất đặc biệt do trước đó các ca ghép gan của Bệnh viện thực hiện đều được chuẩn bị theo kế hoạch, còn đây là ca ghép gan cấp cứu đầu tiên thực hiện lại là ghép từ người cho sống. Trường hợp bệnh nhân H. bị suy gan cấp có hội chứng não gan, viêm phổi, có tình trạng xuất huyết dưới da rất nặng, rối loạn đông máu, rối loạn chảy máu. Với diễn biến bệnh như vậy nếu không ghép gan, người bệnh sẽ chỉ sống trong vòng 1 - 2 ngày. Do vậy chúng tôi đã tiến hành phối hợp, tổ chức chuẩn bị, lên phương án và hội chẩn cấp cứu và tiến hành ghép cấp cứu xuyên đêm, chạy đua từng giờ để cứu sống Bệnh nhân. Trong quá trình ghép gan, có sự chỉ đạo tổ chức của Ban Giám đốc Bệnh viện, phối hết sức nhịp nhàng của các kíp gây mê hồi sức, phẫu thuật viên và điều trị hồi sức sau mổ”, Tiến sĩ Lê Văn Thành chia sẻ.

Bệnh nhân đã tỉnh lại 2 ngày sau ghép. Hiện nay sức khoẻ của bệnh đang hồi phục tốt và đã được ra viện.

“Khi tỉnh lại sau ca ghép gan, tôi thấy hạnh phúc. Tôi cảm giác như mình vừa có một giấc ngủ dài. Cha mẹ sinh ra tôi nhưng các bác sỹ mới là người hồi sinh, cho tôi một cuộc sống mới. Tôi thấy thương cha mẹ mình hơn. Tôi biết ơn các bác sỹ đã cứu sống tôi “, anh H. chia sẻ.

Tiến sĩ Thành cũng cho biết thêm: Những bệnh nhân viêm gan B phải uống thuốc đều đặn theo lời dặn của bác sỹ, tránh bỏ thuốc hoặc uống không thường xuyên để hạn chế tình trạng bùng phát của viêm gan B lên thành đợt cấp. Khi bị suy gan cấp khả năng tử vong của bệnh nhân rất cao lên tới 80 % các trường hợp nếu không được ghép gan. Ghép gan là biện pháp điều trị hiệu quả nhất cho các trường hợp suy gan cấp trên nền gan mạn tính.

Hiện nay, nhu cầu ghép gan ở Việt Nam rất lớn và đang gia tăng nhanh chóng, ước tính có khoảng 1.500 người đang chờ ghép gan. Ghép gan là một phẫu thuật mà bác sỹ thay thế gan bệnh bằng gan lành khỏe mạnh, từ người cho sống hoặc từ nguồn hiến chết não. Ghép gan là phương cách duy nhất để đem lại sự sống cũng như kéo dài thời gian sống thêm hiệu quả nhất cho bệnh nhân mắc các bệnh gan.

TTXVN/Báo Tin tức
Thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên
Thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Chiều 16/10, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên- Huế) cho biết, các chỉ số xét nghiệm sinh hóa của bệnh nhân Lê Khắc Tý (52 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) đã ổn định và xuất viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN