Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, bến xe Miền Đông quá tải

Hàng nghìn người đã đổ về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để đón xe về quê ăn Tết khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Kẹt xe kéo dài trên cầu Bình Triệu hướng về bến xe Miền Đông.
Chú thích ảnh
Người dân lỉnh khỉnh đồ đạc đổ về bến xe Miền Đông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức chiều 18/1 (tức 24 tháng Chạp), người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu rời thành phố để về quê. Từ trong bến xe Miền Đông cho đến ngoài đường, ai cũng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh. Các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, hàng nghìn xe máy, ô tô xếp hàng dài trên các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và trên cầu Bình Triệu, quốc lộ 13.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về bến xe Miền Đông cũng xảy ra tình trạng kẹt xe.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Do sợ kẹt đường, trễ chuyến xe nên nhiều người đã đến bến xe từ rất sớm.
Chú thích ảnh
Các dãy ghế trong bến xe không còn chỗ trống. Theo lãnh đạo bến xe Miền Đông, ngày hôm nay có khoảng 1.500 lượt xe xuất bến đi các tỉnh.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân với lỉnh khỉnh đồ đạc vào bến xe để về quê đón Tết.
Chú thích ảnh
Theo dự báo, ngày 27 và 28 tháng Chạp sẽ là cao điểm người dân đổ về bến xe Miền Đông để về quê, ước lượng mỗi ngày khoảng hơn 55.000 lượt khách.
Tin,ảnh: Hoài Nam/Báo Tin tức
 Chợ hoa Tết phố cổ Hà Nội họp 1 lần trong năm
Chợ hoa Tết phố cổ Hà Nội họp 1 lần trong năm

Chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm chợ chỉ họp một lần từ khoảng 15 đến 30 tháng Chạp Âm lịch. Chợ thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, mua sắm những ngày cận Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN