Đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với đời sống

Ngày 10/1, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023, trao giải Cuộc thi sáng tác "Vì bình yên cuộc sống" năm 2022, phát động đợt sáng tác văn học nghệ thuật "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2023 - 2025".

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Cuộc thi sáng tác "Vì bình yên cuộc sống" trên báo Văn nghệ Hải Dương do Hội Văn học nghệ thuật phối hợp với Công an tỉnh tổ chức. Theo nhà báo Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, cuộc thi là một trong những hoạt động nổi bật nhằm đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với đời sống. 

Ban tổ chức đã nhận được 41 tác phẩm của 32 tác giả gửi dự thi. Các tác phẩm dự thi phong phú về thể loại (văn, thơ, nhiếp ảnh, mỹ thuật) phản ánh sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, nét đẹp người chiến sĩ Công an, điển hình, gương sáng trong phong trào đấu tranh với tệ nạn, quan liêu, tham nhũng…

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn.

Tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn (thành phố Hải Dương) đoạt giải Nhất với chùm 3 truyện ngắn "Chuyện ở một trại giam", "Tiếng rao đêm" và "Bác sĩ mang quân hàm xanh". Cùng với giải Nhất, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ với đời sống, sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam mong muốn, tỉnh Hải Dương cùng các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh trong hoạt động, tổ chức trại sáng tác. Hướng đến các ngày kỷ niệm, ngày lễ trọng đại của đất nước vào năm 2025, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương cần nghiên cứu, có kế hoạch tổ chức đợt sáng tác để có tác phẩm chất lượng cao.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải của cuộc thi sáng tác “Vì bình yên cuộc sống” năm 2022. 

Năm 2022, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương tiếp tục khẳng định vị thế trong phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh, khu vực và toàn quốc. Hội bước đầu tìm hướng đi mới cho hoạt động chung của hội viên ở nhiều loại hình, đặc biệt đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa đối với các hoạt động. Nhiều chuyến đi thực tế lấy tư liệu cho tác phẩm được tổ chức theo hình thức nhóm, tự chủ kinh phí.

Hội tổ chức trại sáng tác thường niên cho 9 ban chuyên môn về các chủ đề: Học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; xây dựng nông thôn mới; đề tài an ninh trật tự vì bình yên cuộc sống; chuyển đổi số, vượt khó, tăng tốc… Từ các đợt sáng tác thu về 35 truyện ngắn bút ký, ghi chép, tản văn, tiểu thuyết và 105 bài thơ, 11 bài viết nghiên cứu lý luận phê bình, 18 ca khúc, làn điệu chèo, 32 tác phẩm mỹ thuật, 104 tác phẩm nhiếp ảnh…

Năm qua, cán bộ, hội viên đã đoạt 53 giải thưởng tại các cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật; trong đó có 17 giải thưởng cấp toàn quốc, 1 giải thưởng cấp khu vực, 29 giải cấp tỉnh.

Chú thích ảnh
Trao Giấy khen của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương cho các tập thể và cá nhân nhiều thành tích trong sáng tác và công tác xây dựng hội năm 2022.

Dịp này, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2023 - 2025". Tác phẩm dự thi gửi về Nhà xuất bản Công an nhân dân trước 15/4/2025. Công an tỉnh Hải Dương thông báo tới đông đảo văn nghệ sĩ về cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Cuộc thi diễn ra từ 26/12/2022 đến ngày 26/1/2023. Tác phẩm gửi về Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Hải Dương để tập hợp gửi về Ban tổ chức.

Dịp này, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương được nhận Bằng khen của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật năm 2022. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 40 cá nhân có nhiều thành tích trong sáng tác và công tác xây dựng Hội năm 2022.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
67 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022
67 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022

Ngày 4/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022 cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN