Trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần thứ VI - 2022

Chiều 27/12, UBND tỉnh Long An tổ chức trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần thứ VI - 2022.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An trao Bằng khen, tặng hoa chúc mừng các cá nhân đạt giải.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần thứ VI - 2022 đã thu hút sự quan tâm tham gia dự giải của các tác giả trong và ngoài tỉnh, hội viên và cả những tác giả chưa là hội viên Hội văn học nghệ thuật. Các tác phẩm dự thi thuộc 8 chuyên ngành, gồm: Sân khấu, Văn học, Văn nghệ dân gian, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Điện ảnh - Truyền hình, Kiến trúc và Mỹ thuật.

Ban Tổ chức đã nhận được 85 tác phẩm của 43 tác giả; trong đó, Sân khấu có 39 tác phẩm của 13 tác giả; Văn học có 9 tác phẩm của 5 tác giả; Văn nghệ dân gian có 4 tác phẩm của 4 tác giả;  Nhiếp ảnh có 19 tác phẩm của 6 tác giả…

Theo đánh giá của Hội đồng Giải thưởng, các tác phẩm tham dự khá đồng đều về mặt chất lượng. Bên cạnh đề tài chiến tranh cách mạng, tác giả tập trung phản ánh nhiều vấn đề phong phú của cuộc sống, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương, xây dựng nông thôn mới, các đề tài về văn hóa, lịch sử, khắc họa những số phận, những mảnh đời, những tâm tư trong cuộc sống.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông được tổ chức 5 năm một lần, là giải thưởng uy tín do UBND tỉnh Long An trao tặng. Qua đó ghi nhận, tôn vinh những đóng góp, thành tựu văn học nghệ thuật của các văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh có tác phẩm tiêu biểu, giá trị về mảnh đất và con người Long An.

Tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa khẳng định, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông là sân chơi trí tuệ của những người hoạt động trong lĩnh vực Văn học nghệ thuật. Đây là động lực để văn nghệ sĩ hăng say tìm tòi, sáng tạo và khẳng định tài năng.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh có giải pháp giới thiệu, quảng bá để các tác phẩm đoạt giải phát huy giá trị và đến gần hơn với công chúng.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho 17 tác giả với 20 tác phẩm, gồm các chuyên ngành: Văn học 3 tác phẩm; Sân khấu 4 tác phẩm; Nhiếp ảnh 2 tác phẩm; Âm nhạc 2 tác phẩm; Văn nghệ dân gian 2 tác phẩm; Điện ảnh - Truyền hình 2 tác phẩm; Kiến trúc 2 tác phẩm.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.