Thừa Thiên - Huế tuyên dương phụ nữ điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Ngày 3/6, tại thành phố Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ tuyên dương "Phụ nữ điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước", giai đoạn 2015-2020.

Chú thích ảnh
Tuyên dương các cá nhân phụ nữ điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Bùi Thanh Hà cho biết, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động đã được các tầng lớp phụ nữ tỉnh tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Để phát huy vai trò phụ nữ trong thời kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ cần tích cực nâng cao trình độ mọi mặt; tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh để giảm nghèo. Đặc biệt, các chị em phải gìn giữ những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đồng thời bổ sung thêm những chuẩn mực, đạo đức mới phù hợp thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tạo được dấu ấn mới, tích cực trong đời sống xã hội thông qua các mô hình hoạt động, việc làm thiết thực, có chất lượng. Vai trò, vị trí của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định rõ nét; được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Thông qua các phong trào yêu nước, hội viên phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phấn đấu không ngừng, đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập, nâng cao trình độ; khởi nghiệp, cùng nhau thoát nghèo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường; tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng chính quyền và cùng nhau xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tiêu biểu, Hội đã thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với tổng dư nợ trên 1.570 tỷ đồng, khai thác các nguồn vốn vay mới giải ngân gần 97.000 hội viên, phụ nữ vay vốn. Nhờ đó, nhiều chị mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững.

Chú thích ảnh
Tuyên dương các tập thể phụ nữ điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. 

Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh, phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động sức mạnh tinh thần, vật chất cùng chung sức, đồng lòng với chính quyền địa phương đẩy lùi bệnh dịch. Các chị em đã đoàn kết, nỗ lực chung tay tham gia nhiều hoạt động như tuyên truyền phòng, chống dịch; tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn; giải cứu nông sản cho nhân dân... Hơn 3.620 lượt hội viên phụ nữ trong tỉnh cũng đóng góp lương thực, thực phẩm cho lực lượng chống dịch và trực tiếp tham gia phục vụ hậu cần tại các bếp ăn ở khu vực cách ly.

Từ thực tiễn sinh động của phong trào thi đua yêu nước, trong các tầng lớp phụ nữ xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó, nhiều tập thể, cá nhân nữ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Giải thưởng phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Kovalevskaia... Trưởng thành từ phong trào thi đua, nhiều chị trở thành Giáo sư, Tiến sỹ, nhà khoa học đầu ngành; doanh nhân thành đạt; được Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, giao giữ các trọng trách quan trọng trong quản lý, lãnh đạo.

Tiêu biểu như Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Thoa ở Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) nhiều năm liền vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng vì đạt nhiều thành tích nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn giáo viên trẻ chất lượng; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thị Bích Lân (Giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế) được trao giải Kovalevskaia 2017; vận động viên điền kinh Trần Thị Yến Hoa liên tục đạt các giải thưởng lớn, huy chương tại các kỳ SEA Games.

Là tổ chức Hội cơ sở có nhiều việc làm thiết thực trong phong trào “Nói không với rác thải nhựa”, bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Thu (huyện Phong Điền) đã góp phần thay đổi, chỉnh trang bộ mặt của địa phương. Các tuyến đường trong xã nay không không rác thải nhờ ý thức, thói quen vệ sinh đường làng, ngõ xóm của các chị vào mỗi cuối tuần. Với việc vận động mỗi gia đình đào 1 hố rác tự hoại ngay tại nhà và hướng dẫn cụ thể các chị em cách xử lý rác, hội đã giúp 98% hộ gia đình của xã có thể phân loại rác đúng quy định.

Dịp này, 15 tập thể và 35 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Sáng 2/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 – 2020 và đề ra phương hướng nhằm đẩy mạnh phong trào trong giai đoạn 2020 – 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN