Càng đối diện thách thức, càng phải thi đua yêu nước

Tại hội nghị “Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020” do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 7/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Thành phố càng đối diện với nhiều thách thức, càng phải phát huy thi đua vì thành phố và vì cả nước.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, Thành phố phấn đấu hoàn thành 10 dự án trọng điểm lấy lại niềm tin cũng như phục vụ nhân dân, chuẩn bị đấu giá 5 khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân lưu ý UBND thành phố và các sở ngành hỗ trợ các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, khuyến khích tiêu dùng nội địa, phát triển hàng hóa thay thế nhập khẩu để tránh bị động. Bên cạnh đó, thành phố phát động thi đua đi học và dạy học an toàn, phấn đấu kết thúc năm học an toàn.

“Thành phố phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, không để bế tắc trong giải quyết các vấn đề, thi đua hoàn thành các nhiệm vụ vì sự hạnh phúc của nhân dân và vì cả nước”, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Triển khai các nội dung thi đua cụ thể, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố về Cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, giảm tỷ lệ xây dựng sai phép, không phép.

Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đề án đô thị thông minh, dự án chống ngập quy mô 10.000 tỷ đồng, hoàn thành dự án tuyến metro số 1 trong năm 2020 và khởi công dự án tuyến metro số 2 trong tháng 10/2020 đồng thời công bố quy hoạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông, đấu thầu bán đấu giá 5 khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, thành phố sẽ hoàn thành đề án tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố, đồ án chính quyền đô thị để trình Bộ Chính trị và Quốc hội.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. 

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã chia sẻ mô hình Trung tâm điều hành đô thị thông minh trên địa bàn quận 1 được tích hợp cùng 8 hệ thống thông minh qua đó hỗ trợ, phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo, nhất là xử lý các tình huống phát sinh vào các ngày lễ, Tết và phòng chống các hành vi quá khích gây rối trật tự công cộng vào các đợt cao điểm, giải quyết hồ sơ trực tuyến.

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Lý Thanh Long cho biết, thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ thành phố về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, Thanh tra Sở đã triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, nhân viên, người lao động cam kết không vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng đồng thời đề ra 7 nhóm giải pháp và 108 nội dung cụ thể cần triển khai thực hiện. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/5/2019 trên địa bàn thành phố xảy ra 1.550 công trình vi phạm (bình quân 8,5 vụ/ngày) thì đến ngày 1/6 - 10/12/2019 giảm chỉ còn 957 công trình vi phạm (bình quân 5,2 vụ/ngày)…

Tin, ảnh: Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.