Một công nhân tử vong do máy xúc đất va trúng đầu tại Bình Dương

Ngày 26/4, một nam công nhân đã tử vong do bị máy xúc đất va trúng đầu. Sự việc xảy ra tại công trình thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

Nạn nhân là ông Lê Văn Bộc (62 tuổi, quê An Giang) đang làm công nhân tại đây. 

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, ông Bộc đang làm việc trong công trình, lúc này máy xúc đất cũng đang hoạt động. Do người lái máy xúc đất không quan sát kỹ đã va cần máy xúc đất trúng đầu người công nhân này. Vì lực va mạnh, ông Bộc bị chấn thương nặng, tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một có mặt để phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)
Tai nạn lao động khiến một công nhân ngành than tử vong
Tai nạn lao động khiến một công nhân ngành than tử vong

Khoảng 11 giờ ngày 17/3, tại Bể lắng - 250 trung tâm thuộc Phân xưởng Thông gió - Thoát nước - Cấp cứu của Công ty cổ phần Than Mông Dương (địa chỉ ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến anh Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội) là công nhân sửa chữa điện và vận hành bơm nước tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị xe goòng va đập vào người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN