TP Hồ Chí Minh: Sân thể thao tự phát ‘mọc như nấm sau mưa’ trên đất công

Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng hàng loạt sân thể thao tự phát hoạt động trái phép trên đất công, đất quy hoạch giáo dục và văn hóa. Thực trạng này không chỉ cho thấy dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai và trật tự xây dựng, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về vai trò quản lý của chính quyền địa phương.
Chú thích ảnh
Hàng loạt sân thể thao "mọc như nấm sau mưa" trên đất quy hoạch ở TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai và các quy định về trật tự xây dựng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, tại nhiều quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các sân thể thao như Pickleball, sân bóng đá mini… liên tục “mọc lên như nấm sau mưa” trên những khu đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhiều nơi còn xây dựng mái che, nhà tiền chế, thậm chí tự ý mở đường nội bộ, ngang nhiên kinh doanh dịch vụ thể thao trên đất công.

Chú thích ảnh
Các sân bóng đá, sân Pickleball mọc lên trái phép trên đường Liên Phường, phường An Phú, thành phố Thủ Đức.

Nổi bật trong số các địa bàn vi phạm là phường An Phú (thành phố Thủ Đức), nơi nhiều khu đất vốn được quy hoạch làm trường học, công trình giao thông và văn hóa nay bị “biến” thành các sân chơi thương mại.

Ghi nhận tại hẻm 93 đường Nguyễn Hoàng, hàng loạt công trình như Ông Địa Pickleball Club, Go Pickle Pickleball An Phú, Joy Kick Hub, Locked In Basketball và sân bóng đá Mansion Sports Club… đang hoạt động rầm rộ trên đất chưa chuyển đổi mục đích.

Chú thích ảnh
Một số sân thể thao đầu tư xây dựng mái che, nhà tiền chế.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều sân thể thao, công trình nhà xưởng được xây dựng với diện tích lớn ngay tại trung tâm phường An Phú, thành phố Thủ Đức.

Đáng chú ý, nhiều sân thể thao tại đây còn xây mái che, lắp đặt kết cấu nhà tiền chế - những dấu hiệu vi phạm rõ ràng các quy định của Luật Đất đai và trật tự xây dựng. Một số cá nhân thậm chí tự đổ đá, trải nhựa làm đường để thuận tiện đi lại trong khu đô thị An Phú, làm gia tăng mức độ vi phạm.

Theo Thanh tra Xây dựng thành phố Thủ Đức, các công trình nói trên vi phạm hành lang bảo vệ công trình công cộng, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép và cần được xử lý nghiêm. Đơn cử, khu đất do Công ty TNHH TMDV Khôi Minh làm chủ đầu tư (liên quan đến Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm) đã bị phát hiện có nhiều hạng mục xây dựng trái phép không đúng với quy hoạch được duyệt.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng hàng loạt sân thể thao tự phát hoạt động trái phép trên đất công, đất quy hoạch giáo dục và văn hóa.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi với chính quyền phường An Phú về biện pháp xử lý, đến nay các công trình vi phạm vẫn tiếp tục hoạt động, làm dấy lên nghi vấn về tính nghiêm minh trong quản lý nhà nước tại địa phương.

Không chỉ riêng thành phố Thủ Đức, tại quận Phú Nhuận cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Tại địa chỉ 115 -117 đường Hồng Hà, một khu đất “vàng” bị bỏ hoang nhiều năm đã bị rào kín bằng tôn, chỉ chừa một lối ra vào để làm bãi giữ xe và sân Pickleball trái phép. Dù không được cấp phép, nhưng công trình này vẫn hoạt động công khai, tồn tại trong thời gian dài.

Chú thích ảnh
Cổng vào bên trong bãi giữ xe tại địa chỉ 115 -117 đường Hồng Hà được quây kín.
Chú thích ảnh
Sân Pickleball trái phép mọc lên tại  địa chỉ 115 -117 đường Hồng Hà, Phường 9, quận Phú Nhuận.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết: “Các công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm trật tự đất đai. Thẩm quyền xử lý thuộc về UBND cấp quận, huyện và thành phố Thủ Đức”.

Hiện nay, tình trạng xây dựng trái phép nói trên đang có dấu hiệu lan rộng và phức tạp. Người dân yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm các công trình sai phạm; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức và chính quyền địa phương liên quan. Đây cũng là phép thử cho năng lực quản lý đô thị của TP Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển bền vững và tuân thủ pháp luật.

Phóng viên sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc khi có phản hồi chính thức từ các cơ quan chức năng.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

Chuyên gia cảnh báo, những phương pháp chữa bệnh như vỗ tai, kéo lưỡi, bẻ nắn khớp và việc sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương, làm bệnh nặng thêm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe và không được công nhận, cho phép. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, nếu cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh không phép, có thể bị đình chỉ hoạt động và tùy tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.