Tỷ lệ xuất khẩu gạo giảm ở các trung tâm lớn châu Á

Tỷ lệ xuất khẩu gạo đã giảm tại các trung tâm lớn của châu Á trong tuần này sau khi Ấn Độ bãi bỏ thuế xuất khẩu đối với mặt hàng chủ lực này và làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường.

Chú thích ảnh
Lúa được bán tại một chợ ngũ cốc ở Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá gạo tại Ấn Độ - quốc gia xuất khẩu hàng đầu và tại Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Ấn Độ đã bãi bỏ thuế xuất khẩu đối với gạo đồ vào cuối ngày 22/10 và loại bỏ giá sàn xuất khẩu 490 USD/tấn đối với gạo trắng phi basmati vào ngày 23/10 để thúc đẩy xuất khẩu.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 450-484 USD/tấn trong tuần này, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 460 USD-490 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kolkata cho biết “giá các loại gạo ở Ấn Độ giảm mạnh sau khi chính phủ dỡ bỏ thuế xuất khẩu và giá xuất khẩu tối thiểu. Nhu cầu tốt trong tuần này”.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 532 USD/tấn vào ngày 24/10, giảm so với mức 537 USD/tấn một tuần trước. Giá tuần này đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023.

Một thương nhân có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh cho biết “giá gạo Việt Nam giảm do giá cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác”.

Theo thương nhân này, quyết định của Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) hôm 23/10 về việc hủy đấu thầu thu mua gạo cũng đã có tác động bất lợi đến giá cả”.

Gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm xuống 510 USD/tấn từ mức 525 USD vào tuần trước, sau quyết định của Ấn Độ.

Trong khi đó, Bangladesh đã giảm 37% thuế nhập khẩu gạo sau khi lũ lụt phá hủy mùa màng trị giá gần 1,1 triệu tấn gạo. Bộ Tài chính Bangladesh hồi đầu tuần thông báo, thuế hải quan đối với gạo đã giảm từ 25% xuống 15%, trong khi thuế quản lý cũng giảm từ 25% xuống 5%. Ngoài ra, Bangladesh cũng đã bãi bỏ mức thuế tạm ứng 5% hiện hành đối với nhập khẩu gạo.

Ngọc Thúy (P/v TTXVN tại New Delhi)
Thị trường nông sản: Giá cà phê thế giới có thể tăng lên các đỉnh cao mới
Thị trường nông sản: Giá cà phê thế giới có thể tăng lên các đỉnh cao mới

Tại Brazil, nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đang diễn ra đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 7 thập niên qua với nhiệt độ cao hơn mức trung bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN