Một cơ sở khai thác dầu ở Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN
Vào lúc 14 giờ 40 phút, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1 xu Mỹ, còn 74,73 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) để mất 7 xu Mỹ, dừng ở mức 70,67 USD/thùng.
Thị trường tiếp tục theo dõi sát sao tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình cho xung đột giữa Nga và Ukraine, sau khi Tổng thống Donald Trump và các quan chức Chính phủ Mỹ thông báo bắt đầu thảo luận với Nga liên quan đến vấn đề này.
Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova, Priyanka Sachdeva, nhận định: “Mặc dù có những diễn biến tiêu cực, nhưng giá dầu trong ngắn hạn dường như vẫn được hỗ trợ phần nào bởi những dấu hiệu tích cực từ phía cầu”.
Tổng thống Trump, ngày 16/2, cho biết ông sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nga đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán sơ bộ tại Saudi Arabia trong những ngày tới.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng khẳng định Ukraine và châu Âu hưởng ứng nỗ lực đàm phán chung, để giải quyết xung đột.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga đã hạn chế đáng kể các chuyến hàng chở dầu của nước này, gây gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua đường biển.
Trong khi đó, nguy cơ về một cuộc chiến thương mại toàn cầu đang kìm hãm đà tăng giá dầu. Tuần trước, Tổng thống Trump đã yêu cầu các quan chức thương mại và kinh tế trong chính phủ nghiên cứu về việc áp dụng các mức thuế quan “có đi, có lại” đối với các quốc gia áp đặt thuế quan lên hàng hóa Mỹ. Ông yêu cầu khuyến nghị cần được đưa ra trước ngày 1/4.
Theo báo cáo mới nhất do công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes công bố, các công ty năng lượng Mỹ đã tăng số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên trong tuần thứ ba liên tiếp. Đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 12/2023.
Số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ, một chỉ báo sớm cho sản lượng trong tương lai, đã tăng thêm 2 giàn lên 588 giàn trong tuần kết thúc vào ngày 14/2.