IOC tổ chức kỳ họp lần thứ 136 bằng hình thức trực tuyến

Kỳ họp lần thứ 136 của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tới với hình thức phát trực tuyến (livestream).

Chú thích ảnh
Biểu tượng Olympic tại Tokyo, Nhật Bản ngày 27/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Kỳ họp này đáng ra sẽ được tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản, trước khi khai mạc Đại hội Thể thao Olympic mùa Hè Tokyo 2020.

Trong thông báo ngày 6/5, IOC nêu rõ ban lãnh đạo sẽ thảo luận việc tổ chức kỳ họp lần thứ 136 thông qua một hệ thống điện tử an toàn vào ngày 17/7. Phiên họp trực tuyến này diễn ra sau khi Olympic Tokyo 2020 bị lùi thời điểm tổ chức một năm, trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan được thực hiện ở Thụy Sĩ - nơi đặt trụ sở của IOC, và trên toàn thế giới.

Theo kế hoạch ban đầu, Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 9/8 nhưng đã bị lùi lại một năm do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng sẽ rất khó để tổ chức Olympic Tokyo 2020, kể cả khi đã lùi lại một năm, nếu dịch bệnh không được kiểm soát hoàn toàn. 

Đại dịch COVID-19 cũng đang phủ bóng đen lên các giải thi đấu bóng đá trên toàn thế giới. Ngày 6/5, Bộ trưởng Thể thao Italy Vincenzo Spadafora nhận định việc ấn định thời điểm nối lại giải Serie A - vốn đã bị tạm hoãn từ ngày 10/3, là "không thể" khi nước này vẫn đang chật vật chống COVID-19.

Phát biểu trong phiên chất vấn tại quốc hội, Bộ trưởng Spadafora cho rằng cần phải theo dõi sát sao tình hình dịch COVID-19 trong 2 tuần tới mới có thể đưa ra quyết định.

Trong những ngày qua, các đội bóng đang chơi ở đấu trường cao nhất của Italy đã liên tục khẳng định mong muốn được thi đấu nốt mùa giải 2019-2020. Theo một số thông tin, các đội bóng muốn trở lại tập luyện từ ngày 18/5 và tiếp tục nốt giải đấu từ giữa tháng Sáu. Hiện các cầu thủ đã được đến các trung tâm thể thao để tập luyện, nhưng theo hình thức cá nhân chứ không phải luyện tập theo nhóm. 

Trước đó, Pháp và Hà Lan đã tuyên bố hủy mùa bóng năm nay. Tuy nhiên, ngày 6/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã "bật đèn xanh" nối lại giải bóng đá Bundesliga từ giữa tháng này. Ngoài việc thi đấu trên sân không có khán giả, các biện pháp vệ sinh phòng dịch nghiêm ngặt sẽ được duy trì để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Như vậy, Bundesliga trở thành giải đầu tiên trong 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu chính thức nối lại sau quãng thời gian trái bóng tròn trên khắp sân cỏ thế giới phải ngừng lăn vừa qua. Ban tổ chức Bundesliga giờ đây sẽ lựa chọn thời điểm trở lại vào cuối tuần 16/5 - 17/5 hoặc 23/5 - 24/5.

Các giải bóng đá khác ở châu Âu là giải vô địch Serbia và Croatia cũng trở lại lần lượt vào ngày 30/5 và 6/6. Tuy nhiên, với việc chính phủ hai nước này vẫn duy trì lệnh cấm tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19, các trận đấu sẽ không có khán giả.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đặt thời hạn chót đến ngày 25/5 để liên đoàn bóng đá các nước thành viên thông báo về việc có nối lại các giải đấu năm nay hay không, và nếu có thì bao giờ và dưới hình thức nào.

Phan An (TTXVN)
IOC: Nhật Bản sẽ trả chi phí phát sinh do hoãn Olympic Tokyo 2020
IOC: Nhật Bản sẽ trả chi phí phát sinh do hoãn Olympic Tokyo 2020

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 20/4 thông báo Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết nước này sẽ chi trả các khoản chi phí bổ sung sau khi sự kiện Đại hội thể thao thế giới (Olympic) Tokyo 2020 và Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) Tokyo 2020 không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN