Vì sao Samsung và Apple nhanh chóng để mất thị phần về tay Huawei

Nghiên cứu mới công bố cho thấy tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đang giành được chỗ đứng sát sạt trước các đối thủ lớn như Samsung và Apple dù bị 'đánh' tơi bời sau vụ lùm xùm Mạnh Vãn Chu.

Chú thích ảnh
Một người đi qua biển quảng cáo smartphone cao cấp P20 của Huawei. Ảnh: CNBC

Theo báo cáo mới được công bố của công ty nghiên cứu công nghệ Gartner (Mỹ) được CNBC dẫn nguồn, Samsung và Apple đang ngày càng mất thị phần điện thoại thông minh vào tay Huawei của Trung Quốc. Nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng đang dần từ bỏ các mẫu điện thoại cao cấp đắt tiền của hai người khổng lồ công nghệ Mỹ và Hàn Quốc.

Top 3 bám đuổi sát sạt

Dữ liệu thị trường do Gartner công bố hôm 21/2 cho thấy thị phần của Huawei trên thị trường điện thoại thông minh đã tăng lên gần 15% trong ba tháng kết thúc vào tháng 12/2018, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Các đối thủ cạnh tranh Samsung và Apple vẫn đứng thứ nhất và thứ hai về thị phần toàn cầu, lần lượt chiếm khoảng 17 và 16%. Tuy nhiên, theo các số liệu thì cả hai "ông lớn" này đều mất thị phần trong quý IV năm 2018 so với cùng kỳ năm trước. Thị phần của Apple giảm 2%, trong khi Samsung giảm khoảng 1%.

"Apple đã thực sự mất đi nhiều thứ, đặc biệt là khi xét đến các thị trường mới nổi như Trung Quốc Đại lục", Anshul Gupta, Giám đốc nghiên cứu cao cấp tại Gartner, nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn. "Những gì chúng ta đang thấy ở Trung Quốc là những nhà sản xuất hàng đầu ở nước này đã nâng cao chất lượng điện thoại thông minh của họ một cách đáng kể."

Chú thích ảnh
CEO của tập đoàn Huawei tại buổi ra mắt điện thoại Huawei P20 ở Paris, Pháp ngày 27/3/2008. Ảnh: Getty Images

Gartner ước tính Apple đã bán được 64,5 triệu chiếc iPhone trong quý IV năm 2018. Con số này giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu sự sụt giảm hàng quý tồi tệ nhất của các lô hàng iPhone kể từ quý 1 năm 2016.

Hãng công nghệ "Quả táo" cho rằng doanh số bán hàng tụt giảm chủ yếu là do hiệu suất chậm chạp của họ ở Trung Quốc. Apple thừa nhận doanh thu iPhone đã giảm 15% trong quý 1/2018, thời điểm mà CEO Tim Cook giải thích là do khách hàng "giữ iPhone lâu hơn một chút so với trước đây" và "các yếu tố kinh tế vĩ mô đặc biệt là ở các thị trường mới nổi".

Chuyên gia Gupta nhận xét: "Hãy nhìn vào các điện thoại thông minh hàng đầu của Huawei hoặc Oppo hay Vivo, chúng có đủ các tính năng mà người ta có thể tìm thấy trong các điện thoại thông minh hàng đầu của Samsung và Apple, nhưng giá lại khá thấp"

Ông cho biết iPhone của Apple và Galaxy của Samsung được xem là chỉ nhận được "những cải tiến bổ sung và tối thiểu" trong mỗi chu kỳ nâng cấp. Với giá bán lẻ khoảng 1.000 USD của các thiết bị cao cấp thương hiệu Apple và Samsung, người tiêu dùng đang ngày càng chuyển sang các thiết bị rẻ hơn từ Huawei và các hãng Trung Quốc khác có thông số kỹ thuật tương tự.

Mới đây nhất, chỉ "sau một đêm", Samsung đã đưa mức giá cao ngất trời của họ lên một thái cực mới với việc ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập Galaxy Fold có giá lên tới 1.980 USD. Các nhà phân tích lập tức cảnh báo rằng mức giá này có thể quá đắt để thu hút người mua.

Video giới thiệu điện thoại thông minh màn hình gấp lại được của Samsung:

Ông Gupta nhận xét thêm rằng mọi người cũng ngày càng thể hiện "niềm tự hào" qua việc sở hữu một mẫu điện thoại Trung Quốc có tính năng giống với của Apple hoặc Samsung, trong bối cảnh các công ty trong nước tăng khả năng hiển thị thương hiệu của họ trên các thị trường quốc tế.

Bất chấp lùm xùm Mạnh Vãn Chu

Huawei không phải không có vấn đề riêng của mình, nhưng những vấn đề này được cho liên quan nhiều đến áp lực chính trị hơn là mối quan tâm về giá cả và sự đổi mới, sáng tạo.

Các quan chức Mỹ từng nhiều lần nêu lên mối lo ngại tiềm tàng về việc điện thoại và thiết bị viễn thông của Huawei có thể được sử dụng phục vụ tình báo Trung Quốc. Nhiều đồng minh của Mỹ cũng đã chặn quyền truy cập thiết bị vào mạng di động thế hệ tiếp theo là 5G đang được Trung Quốc phát triển mạnh.

Thêm nữa, Giám đốc Tài chính của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, cũng là con gái của người sáng lập Huawei - ông Nhậm Chính Phi - đã bị bắt vào cuối năm ngoái tại Canada và đang phải đối mặt với quyết định dẫn độ về Mỹ. Bà Mạnh bị cáo buộc phạm tội lừa đảo ngân hàng và vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran..

Chú thích ảnh
Bà Mạnh Vãn Chu được nhân viên an ninh Canada đi kèm sau khi được Tòa án ở Toronto cho tại ngoại, chờ phán quyết xung quanh việc dẫn độ về Mỹ. Ảnh: AP

Huawei đã bác bỏ tuyên bố của Washington, trong khi ông Nhậm Chính Phi gần đây mô tả việc bắt giữ con gái ông là "mang động cơ chính trị".

Tuy nhiên, chuyên gia Gupta cho rằng những thông tin tiêu cực từ báo chí xung quanh vụ Mạnh Vãn Chu chỉ ảnh hưởng rất ít đến doanh số điện thoại thông minh toàn cầu của Huawei. "Họ không có nhiều hoạt động kinh doanh tại Mỹ, nhất là về mảng thiết bị. Doanh số của Huawei gần như không đáng kể ở thị trường đó".

Ông Gupta bình luận thêm rằng "mũi dùi" quốc tế nhằm vào Huawei dường như không có tác động đến hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của họ trong bối cảnh chính phủ nhiều quốc gia nghi ngờ các hoạt động của công ty này có liên quan nhiều hơn đến thiết bị viễn thông 5G.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Đã tới lúc tính chuyện đoàn tụ gia đình Mỹ-Triều?
Đã tới lúc tính chuyện đoàn tụ gia đình Mỹ-Triều?

Một số chuyên gia cho rằng khi gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Việt Nam sắp tới, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un nên bàn chuyện đoàn tụ người Mỹ gốc Triều Tiên với gia đình bị ly tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN